Báo Trung Quốc bảo vệ phóng viên chống tiêu cực

ANTĐ - Trang nhất của tờ “Tân Khoái” của Quảng Châu, Trung Quốc ngày 23-10 chạy dòng tít “Xin thả người”, yêu cầu thả phóng viên Trần Vĩnh Châu - người bị cảnh sát bắt vì bài phóng sự điều tra đăng hồi tháng 5, viết về công ty thiết bị xây dựng nhà nước Zoomlion, trụ sở tại Hồ Nam, bị nghi ngờ gian lận kinh doanh vào năm ngoái.

Ngày 18-10, phóng viên Trần Vĩnh Châu đã bị cảnh sát thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) bắt giữ với lý do gây tổn hại danh tiếng cho doanh nghiệp. Sự kiện đã dấy lên nhiều phản ứng kịch liệt trong dư luận Trung Quốc. Trước vụ việc này, tờ “Tân Khoái” đã lên tiếng: “Chúng tôi luôn cho rằng cần phải chịu trách nhiệm xã hội với mỗi bài viết. Nếu xảy ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ đính chính công khai và xin lỗi. Nếu nghiêm trọng, phải hầu tòa và bị thua kiện, phải bồi thường thì bồi thường, phải đóng cửa thì đóng cửa, nhưng sự thật phải được sáng tỏ”.