Bảo tồn Hoàng thành Thăng Long: Đầu tư tổng thể, không làm các dự án nhỏ lẻ

ANTD.VN - Ngày 17-1, chủ trì hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng cho rằng, cần có dự án đầu tư tổng thể bảo tồn, phát huy để di sản Hoàng thành Thăng Long thực sự trở thành điểm nhấn văn hoá, du lịch của Thủ đô...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng Giáo sư Phan Huy Lê mới nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V về Sử học

Thời gian qua, Hội đồng tư vấn khoa học đã tích cực tham mưu cho UBND TP Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Hội đồng hoạt động theo phương thức năng động, có phiên toàn thể, có phiên họp nhóm chuyên gia theo từng lĩnh vực chuyên ngành để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc giúp thành phố và Trung tâm triển khai các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản.

Năm 2017, hội đồng sẽ tiếp tục tập trung công tác tư vấn thực hiện những cam kết của Thủ tướng Chính phủ với UNESCO đối với di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; trong đó chú trọng công tác nhất thể hóa quản lý khu di sản và tư vấn nội dung Báo cáo theo yêu cầu của Trung tâm Di sản Thế giới (Báo cáo 6 năm về việc áp dụng Công ước Di sản thế giới).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, hội đồng sẽ triển khai các hoạt động để tư vấn các đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa như: Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên; Đề cương nhiệm vụ nghiên cửu, thể nghiệm tổ chức lễ hội Đèn Quảng Chiếu; các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức trưng bày chuyên đề, triển lãm... và các hoạt động văn hóa phi vật thể như thể nghiệm tổ chức các lễ hội, các nghi lễ tại Hoàng Thành Thăng Long...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã thông tin tới các thành viên của hội đồng những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2016. Về phương án bảo tồn Hoàng thành Thăng long, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, cần xây dựng một dự án đầu tư tổng thể, không làm các dự án nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, thành phố sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng để Bộ sớm bàn giao nốt mặt bằng cũng như làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội để chuẩn bị bàn giao các hiện vật đã được khai quật.

Chủ tịch UBND TP khẳng định, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho dự án quan trọng này, phấn đấu đến năm 2020, Hoàng thành Thăng Long cơ bản được đầu tư bảo tồn; trở thành điểm nhấn văn hoá, du lịch, nơi ý nghĩa để tổ chức các hoạt động chính trị xã hội của Thủ đô.

Các Giáo sư thành viên hội đồng đều bày tỏ đồng tình với cách làm mà Chủ tịch UBND TP đưa ra và đánh giá cách làm này sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo tồn di sản. Thay mặt các thành viên trong hội đồng, Giáo sư Sử học Phan Huy Lê nhấn mạnh, các nhà khảo cổ nối tiếng thế giới đều đánh giá Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá của thế giới rất đặc biệt. Bên cạnh đó, di tích Cổ Loa cũng là kinh đô lớn bậc nhất ở Đông Nam Á thời cổ đại... “Đầu tư tổng thể là cách làm khoa học, chúng ta sẽ phải bắt tay ngay vào việc mới đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc”, Giáo sư Phan Huy Lê nói.