Báo Thái: "Việt Nam là đội bị loại nhiều lần nhất ở bán kết AFF Cup"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ Siam Sport dẫn số liệu: Việt Nam có tới 8 lần bị loại ở bán kết AFF Cup, trong khi Thái Lan 8 lần vượt qua bán kết sau 13 mùa giải.

Tối 26-12, đội tuyển Việt Nam dù đã rất nỗ lực song không thể khoan thủng mành lưới Thái Lan ở bán kết lượt về, qua đó chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2 và trở thành cựu vương AFF Cup.

Thua Thái Lan là lần thứ 8 tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết một kỳ AFF Cup

Thua Thái Lan là lần thứ 8 tuyển Việt Nam dừng chân ở bán kết một kỳ AFF Cup

Tờ Siam Sport đưa ra thống kê, đây là lần thứ 8 Việt Nam dừng chân ở bán kết trong 13 lần dự giải, bao gồm bán kết các năm 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014, 2016 và 2020.

Đội bị loại nhiều thứ hai là Malaysia với 4 trong tổng số 5 lần vào các năm 2000, 2002, 2004, 2007, 2012. Philippines cũng 4 lần bị loại từ bán kết vào các năm 2010, 2012, 2014, 2018.

Trong khi đó, Thái Lan là đội có số lần vào chung kết nhiều nhất với 8 lần, bao gồm 5 lần vô địch (1996, 2000, 2002, 2014, 2016) và 3 lần á quân (2007, 2008, 2012).

Với việc thầy trò HLV Park Hang-seo không bảo vệ được chức vô địch, Thái Lan vẫn là đội bóng duy nhất bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup (2014, 2016).

Indonesia là đội bóng có số lần vào chung kết nhiều thứ 2 với tổng cộng 6 lần (2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020), song lại là đội nắm kỷ lục đáng buồn: "vua về nhì" với 5 lần thất bại tại 5 chung kết trước đó.

Lần này, Indonesia rất quyết tâm đánh bại Thái Lan ở hai lượt trận chung kết (29-12 và 1-1-2022) để lần đầu chạm tay vào cúp vô địch danh giá nhất khu vực.