Báo Thái: "Việt Nam đi tiếp còn chúng ta bị loại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các tờ báo Thái Lan bày tỏ nuối tiếc khi đội nhà từ đầu bảng bị loại sau lượt trận cuối, trong khi Việt Nam thắng dễ Malaysia để vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Tờ Thairath cho biết trước trận đấu, U23 Thái Lan đứng đầu bảng với 4 điểm và chỉ cần không thua U23 Hàn Quốc là chắc chắn đi tiếp. Trong trường hợp thua đội nhà vẫn sẽ đi tiếp nếu Việt Nam không thắng được Malaysia ở trận đấu cùng giờ.

Thế nhưng cả hai kịch bản đã không xảy ra.

U23 Thái Lan (trái) bị loại sau trận thua U23 Hàn Quốc (Ảnh: Football Thai)

U23 Thái Lan (trái) bị loại sau trận thua U23 Hàn Quốc (Ảnh: Football Thai)

Ko Jae-hyeon ghi bàn duy nhất trận đấu phút 35 giúp U23 Hàn Quốc (7 điểm) giành ngôi nhất bảng, trong khi ở trận đấu cùng giờ, các bàn thắng vào lưới Malaysia của Mạnh Dũng, Việt Anh giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhì bảng.

"Số phận đã an bài. Chúng ta thua Hàn Quốc, còn Việt Nam thắng Malaysia để vào tứ kết giải châu Á", tờ Thairath tóm tắt lượt trận cuối bảng đấu.

Tờ Siam Sport dẫn thông tin từ bác sỹ đội tuyển U23 Thái Lan cho rằng HLV Srimaka đã không có trong tay đội hình mạnh nhất đấu U23 Hàn Quốc, khi một số trường hợp dính chấn thương, số khác mệt mỏi vì "không hợp thời tiết".

Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, bóng đá Thái Lan rất kỳ vọng đội nhà với lần đầu tiên có 9 "viện binh" từ châu Âu - cao nhất trong số các đội dự giải - sẽ tiến sâu tại giải. Thế nhưng những gì "Voi chiến" làm được chỉ là giành 4 điểm, xếp thứ 3/4, sau U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Mục tiêu tái lặp thành tích vào tứ kết như mùa 2020 của U23 Thái Lan chính thức thất bại và cũng là giải đấu thứ hai liên tiếp, sau SEA Games 31, bóng đá Thái Lan lép vế trước bóng đá Việt Nam.

"Hy vọng các cầu thủ trẻ Thái Lan sẽ lấy thất bại này làm bài học để trở lại mạnh mẽ, chứng tỏ bản thân đủ giỏi để trở thành nòng cốt đội tuyển quốc gia trong tương lai", tờ Siam Sport bày tỏ.