Báo Thái phấn khích với vé bán kết và kỷ lục của Teerasil Dangda

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 14-12, cú đúp vào lưới Philippines giúp Dangda đi vào lịch sử giải với tư cách Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, trong khi chiến thắng thứ ba liên tiếp đưa Thái Lan vào bán kết AFF Cup 2020 sớm một vòng đấu.
SMM Sports gọi Dangda là "người hùng" trận đấu với cú đúp giúp Thái Lan hạ Philippines

SMM Sports gọi Dangda là "người hùng" trận đấu với cú đúp giúp Thái Lan hạ Philippines

Tờ SMM Sports của Thái Lan chạy dòng tít: "Người hùng Teerasil Dangda lập cú đúp giúp Voi chiến đánh bại Philippines, giành vé bán kết".

Trong bài tường thuật của mình, SMM Sports cho biết đội tuyển Thái Lan duy trì sơ đồ 4-4-2 quen thuộc, ra quân với đội hình mạnh nhất và chọn tấn công làm chủ đạo.

"Voi chiến tấn công ngay lập tức hướng về phía khung thành Philippines và chỉ 6 phút để có cơ hội dứt điểm trúng đích đầu tiên từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm. Tiếp tục là những người làm chủ trận đấu, phút 26, Theerathon có pha đi bóng bên cánh trái trước khi mở bóng cho Teerasil Dangda tung cú sút trái phá tung lưới Philippines để mở tỉ số", SMM Sports tường thuật.

Phút 57, Philippines bất ngờ có bàn gỡ 1-1. Nhưng quyết tâm chiến thắng cùng sự xuất sắc của Dangda trên chấm 11m ở phút 78 đã giúp Thái Lan thắng chung cuộc 2-1.

Với 9 điểm sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Polking giành tấm vé sớm vào bán kết AFF Cup 2020, dù còn một trận chưa đấu với chủ nhà Singapore.

Về phần mình, tiền đạo 33 tuổi Teerasil Dangda đi vào lịch sử giải đấu với tư cách Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (19 bàn), vượt kỷ lục cũ của cựu cầu thủ Singgapore - Noh Alam Shah (17 bàn).

Tờ báo thể thao uy tín Thái Lan - Siam Sports cho biết Dangda được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đồng thời nhấn mạnh chi tiết tiền đạo 33 tuổi trở thành "Chân sút vĩ đại nhất giải đấu lớn nhất Đông Nam Á".

Còn tờ Thairath dẫn lời Dangda sau trận: "Đây là một trận đấu quan trọng của vòng bảng, toàn đội quyết tâm nỗ lực hết mình. Có thời điểm gặp khó khăn nhưng chung cuộc chúng tôi đã đạt mục tiêu 3 điểm cùng tấm vé bán kết. Trận tới với Singapore sẽ là một trận quan trọng khác, và tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình".