Bảo tàng Đông Nam Á đi vào hoạt động

ANTĐ - Sau 6 năm khởi công xây dựng, Bảo tàng Đông Nam Á chính thức đi vào hoạt động. 

Quang cảnh bên ngoài Bảo tàng Đông Nam Á

Nằm trong quần thể Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội), được thiết kế theo hình tượng “Cánh diều” gồm 4 tầng với tổng diện tích 7.000m2, đây là bảo tàng đầu tiên trưng bày thực thể về văn hóa các quốc gia trong khu vực. Hiện nay, bảo tàng đang lưu giữ tổng cộng 2.200 hiện vật và 5.000 ảnh tư liệu về Đông Nam Á. Điểm nổi bật của bảo tàng là không gian trưng bày “Văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á” với 5 chủ đề: Đồ vải, Đời sống hàng ngày, Đời sống xã hội, Nghệ thuật biểu diễn và Tôn giáo. Bảo tàng Đông Nam Á được xây dựng dựa trên nguồn kinh phí của Chính phủ với sự góp sức của các chuyên gia Việt Nam và Pháp.