Bão số 9 kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn

ANTD.VN - Ngày 27-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, lúc 13h ngày 27-11, bão số 9 với tên quốc tế là Tokehe cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông - Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 11-12. Dự báo, trong ngày 28-11, bão di chuyển theo hướng Bắc - Đông Bắc, sau đó đổi hướng di chuyển về phía Tây - Tây Nam,  mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 10-11. 

Đáng lưu ý, bão số 9 đang di chuyển theo xu hướng diễn biến rất phức tạp trên Biển Đông. Nhiều khả năng, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy vậy, hoàn lưu bão số 9 lại kết hợp với không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa từ ngày 30-11 đến 2-12, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Sau đó, vùng mưa dịch chuyển ra phía Bắc, từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế.  

Trong khi đó, khoảng ngày 29-11, khối không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc lục địa Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ có mưa vài nơi, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Trong 3 ngày tới, từ 28 đến 30-11, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ duy trì tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Tại khu vực Hà Nội, trong 3 ngày tới, nền nhiệt tiếp tục ở mức thấp, về đêm và sáng ở mức thấp nhất là 13-16 độ C, ban ngày trời hửng nắng, nền nhiệt tăng lên ở mức 23-24 độ C.

Trước diễn biến bất thường của bão số 9 cũng như lo ngại sự kết hợp giữa hoàn lưu của bão và không khí lạnh gây mưa lớn, Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố nằm trong vùng bị ảnh hưởng cần chủ động thông báo cho các chủ tàu, thuyền, ngư dân nắm rõ về  bão, đường di chuyển của bão cũng như khu vực an toàn. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông, suối do mưa lũ sau bão.

Tin cùng chuyên mục