Bão số 8 gây thiệt hại lớn

ANTĐ - Sau khi đổ bộ, bão số 8 đã nhanh chóng suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão đã gây mưa và ngập diện rộng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt tại một số tỉnh như Quảng Trị, nước lũ dâng cao nhấn chìm huyện Hướng Hóa.

Thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) chìm trong biển nước

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, bão số 8 và hoàn lưu của bão đã làm 6 người chết và 7 người mất tích. Đắk Lắk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản, với 2 người chết và 7 người mất tích. Hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập, 2.100 hộ dân ở huyện Ea Súp phải di dời khẩn cấp. Hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường của huyện Ea Súp bị ngập gây chia cắt một số vùng.

Đại diện BCH PCLB tỉnh Đắk Lắk cho biết, do mưa lớn ở vùng đầu nguồn nên nước đổ về hồ Ea Súp rất lớn, lượng nước tràn ra trên 200m3/s làm ngập hàng chục nhà dân, trường học, với hàng trăm hécta hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị ngập sâu từ nửa mét trở lên… Nghiêm trọng hơn, do nước lũ về đột ngột làm nhiều người dân đi làm trên nương rẫy không về kịp đã bị nước lũ cô lập. Đến chiều 19-9, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã ứng cứu đưa về nơi an toàn 181 người, trong đó xã Ea R’lơi có 137 người, Cư K’bang 29 người và Ea Rốc 15 người. Tuy nhiên vẫn còn 7 người chưa liên lạc được. 

Tại tỉnh Quảng Trị, đến chiều qua 19-9, nước đã bắt đầu rút nhưng vẫn ở mức cao. Theo báo cáo của BCH PLCB tỉnh Quảng Trị, nước các sông trên địa bàn tỉnh lên rất nhanh đã gây ngập lụt 22 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh với khoảng 3.000 hộ dân bị ngập. Riêng tại huyện vùng cao Hướng Hóa có 1.300 hộ dân phải bỏ hết tài sản để di dời khỏi vùng ngập lụt.

Trong ngày 19-9, mưa vẫn tiếp diễn, mực nước sông, suối, hồ đập đang dâng cao, chảy xiết nhưng các lực lượng chức năng vẫn tăng cường tìm kiếm để ứng cứu, sớm đưa đồng bào tới nơi an toàn. Đặc biệt, nước sông Sê Pôn dâng cao, làm chia cắt gần như hoàn toàn các xã thấp trũng. Nghiêm trọng là nước lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư tại xã Tân Long, Tân Thành, các xã vùng Lìa và thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa).

Tại hai xã Tân Long và Tân Thành có nơi nước ngập gần 3m. Mặc dù chưa có báo cáo thiệt hại về người nhưng nước ngập cao đã gây thiệt hại về hoa màu và tài sản của người dân. Tại thị trấn Lao Bảo, nước lũ cũng nhấn chìm toàn bộ khu trung tâm hành chính của thị trấn. Các cơ quan, ban, ngành, các khách sạn, trung tâm thương mại, nhà hàng và nhà dân đều chìm trong nước. Cả vùng đã trở thành biển nước. Ngành điện lực cũng đã phải cắt điện hoàn toàn, người dân đã tự sắm thuyền gỗ, bè chuối để di chuyển trong vùng ngập lụt..