Quảng Bình:

Bão số 8 đánh sập đê biển lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ

ANTĐ - Do ảnh hưởng của bão số 8, tuyến đê biển nối cảng Hòn La với đảo Hòn Cỏ được xem là lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã bị sóng biển đánh sập.

Đê chắn sóng nối đảo Hòn Cỏ với Hòn La là gói thầu số 2 của dự án đường nối Khu kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Văn Hoá - Tiến Hoá - Châu Hoá, huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình. Công trình này được hợp long giữa tháng 8-2012, đến nay đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng theo thiết kế. Tổng mức đầu tư cho tuyến đê này là khoảng hơn 80 tỷ đồng do đơn vị Tập đoàn Trường Thịnh, Quảng Bình thi công.

Tuyến đê biển nối đảo Hòn Cỏ và Khu kinh tế cảng Hòn La bị sóng đánh sập

Đê chăn sóng có chiều dài 330m, rộng 9m, thân đê được đắp bằng đá và được chắn bằng nhiều khối bê tông tản sóng mà mỗi khối nặng từ 15 đến 25 tấn. Tuy nhiên, với sức ép của sóng từ phía Đông dồn vào đã làm cho đê bị xé nát và biến dạng từ đường thẳng thành đường vòng cung lõm vào phía Tây, có điểm dịch xa thân đê trước khi bị hư hại đến 60m. Mặc dù trước đó, đơn vị thi công cũng đã gia cố và biện pháp phòng chống bão, nhưng đê đã không thể ngăn và chịu được những cơn sóng lớn và sức ép của nước dồn đến...

Thiệt hại ước tính ban đầu có thể lên đến hơn 50 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tính các phương án để khắc phục và xử lý.

Tin cùng chuyên mục