Bão số 8 “chết” trước khi vào đất liền, bão Molave giật cấp 15 hôm nay vào Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bão số 8- Saudel không còn là mối đe dọa đối với khu vực Trung bộ, nhưng bão Molave hiện giật cấp 15 trong ngày hôm nay sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng sớm nay, 26/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vào rạng sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong sáng nay, vùng thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, suy yếu và tan dần.

Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 20-50mm.

Trong khi đó, cũng vào rạng sáng nay, bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Bão Molave đang rất mạnh, sắp vào Biển Đông

Bão Molave đang rất mạnh, sắp vào Biển Đông

Trong ngày hôm nay, bão Molave di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành bão số 9 và tiếp tục mạnh thêm. Đến rạng sáng mai, bão số 9 cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 11,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, bão số 9- Molave di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng lớn.

Theo đó, bão số 9 có thể gây ra gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 ở Biển Đông, cấp 11-12, giật cấp 14 ở ven biển các tỉnh Trung bộ.

Từ ngày 27/10 đến 29/10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung bộ, khoảng 200-350mm/đợt. Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể có mưa đặc biệt lớn, trên 500 mm/đợt.