Bão số 5 giật cấp 13 sẽ đổ bộ khu vực Quảng Bình- Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo, trong khoảng trưa và chiều thứ Sáu, ngày 18/9, bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực Trung Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào trưa nay, 16/9, bão số 5 còn cách đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong chiều và đêm nay, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến trưa mai, bão số 5 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp chỉ đạo ứng phó bão số 5

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp chỉ đạo ứng phó bão số 5

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ chiều 17/9 đến đêm 18/9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm;

Các tỉnh Nam Trung bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.

Bão số 5 được dự báo đổ bộ đất liền vào trưa hoặc chiều ngày 18/9

Bão số 5 được dự báo đổ bộ đất liền vào trưa hoặc chiều ngày 18/9

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 diễn biến khá phức tạp và tăng cấp nhanh.

"Dự báo, trong khoảng trưa và chiều thứ Sáu, ngày 18/9, bão số 5 sẽ đổ bộ vào khu vực Trung Trung bộ, trọng tâm là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, TP.Đà Nẵng. Cường độ bão số 5 khi đổ bộ vào đất liền khoảng cấp 10, 11, giật cấp 13. Nếu vẫn tăng cấp như hiện nay khi khu vực ven bờ từ Quảng Bình đến TP Đà Nẵng có thể có gió cấp 12” - ông Khiêm nhận định.

Cũng theo ông Khiêm, do bão số 5 tăng cấp nhanh nên có khả năng gây ra mưa lớn trên diện rộng.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 10h ngày 16/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.345 phương tiện/ 285.384 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại bốn tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng, đã thông báo, kiểm đếm 12.181 phương tiện/ 48.884 người.

Chỉ đạo ứng phó với bão số 5 vào sáng 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ; thường xuyên cập nhật; kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rà soát phương án, chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa lũ bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bão đổ bộ và an toàn giao thông.