Bão số 2 gây mưa lũ khiến 27 người chết, mất tích, "bão cá độ" giết bóng đá nước nhà

ANTĐ - Con số 27 người thiệt mạng, mất tích do mưa bão khiến dư luận vô cùng đau xót. Tuy nhiên, nỗi đau này vẫn chưa thấm vào đâu so với nỗi xót xa của hàng chục triệu người Việt Nam khi chứng kiến cảnh các cầu thủ trẻ đang dần "giết chết" nền bóng đá nước nhà qua các vụ bán độ.
Bản tin phát thanh ngày 22-7-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


* Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 27 người chết và mất tích. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở đất xảy ra sáng qua (21-7) tại huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) làm 7 người thiệt mạng.
Tại Lạng Sơn - tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất, tính đến chiều tối qua đã có 5 người bị thiệt mạng và 1 người mất tích. 

Bão số 2 gây mưa lũ khiến 27 người chết, mất tích, "bão cá độ" giết bóng đá nước nhà ảnh 1
Mưa bão đã khiến gần 30 người chết và mất tích


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện khu vực lưu vực sông Đà vẫn có mưa vừa đến mưa to. Vì vậy, mực nước trên sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình vẫn ở mức cao, cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương  đưa ra cảnh báo: Hiện nay, tình trạng mưa đã giảm, tuy nhiên tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có khả năng mưa lớn. Trong vài ngày tới, khả năng lặp lại đợt mưa lớn sẽ không còn nữa. 

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm nay có khoảng 10 -15 cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4 – 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo các chuyên gia khí tượng, năm nay mùa mưa bão ít hơn nhưng sẽ tiềm ẩn những cơn bão mạnh và phức tạp, không theo quy luật.

* Bản tin tiếp tục với tin tức về môn thể thao vua-bóng đá. Chưa bao giờ, bóng đá Việt Nam lại đánh mất niềm tin từ người hâm mộ nhiều như thời điểm hiện nay.

Bão số 2 gây mưa lũ khiến 27 người chết, mất tích, "bão cá độ" giết bóng đá nước nhà ảnh 2
Các đối tượng là cầu thủ bị cơ quan điều tra bắt giữ


Công cuộc làm lại nền bóng đá Việt Nam thật trong sạch như lời của Trưởng BTC V-League, Tanaka Koji sau “đại án” Ninh Bình chưa đi đến đâu, chỉ hơn 3 tháng sau, bóng đá nước nhà lại quay cuồng trong “cơn bão” bán độ, làm độ - lần này là tới nhóm cầu thủ Đồng Nai “nhúng chàm”. 

Theo đó, sau một thời gian lập án đấu tranh, Ban chuyên án Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an đã xác định rõ một nhóm đối tượng chuyên tổ chức cá độ bóng đá đã móc nối với một số các cầu thủ của các đội bóng để dàn xếp tỷ số các trận đấu. Trước trận đấu giữa đội Đồng Nai và Than Quảng Ninh các trinh sát đã phát hiện các đối tượng này móc nối với cầu thủ Phạm Hữu Phát, đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai, mục đích để cho đội Than Quảng Ninh giành phần thắng, và Phát đã nhận từ nhóm cá độ này trên 300 triệu đồng. Trong đó cơ quan điều tra đã thu được trong tư trang cá nhân của Phạm Hữu Phát 275 triệu đồng. 

Chi tiết đội trưởng CLB Đồng Nai - Hữu Phát là đối tượng cầm đầu, rủ rê các đồng đội làm độ, dàn xếp tỷ số, tham gia đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng – là quá đủ cho sự chán chường và thất vọng vô bờ từ người làm chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Ngay trong đêm 20, rạng sáng ngày 21-7, các mũi trinh sát đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phúc Thuận, sinh 1982; Đỗ Văn Ba, sinh 1985; Đỗ Hoàng Hà, sinh 1987 và Trần Đình Ba, sinh 1985.  

Cùng thời điểm, tại Quảng Ninh, 6 cầu thủ của đội Đồng Nai cũng được triệu tập phục vụ công tác điều tra.