Bão số 11 giật cấp 16 đang áp sát các tỉnh miền Trung

ANTĐ - Vào 15h chiều qua 13-10, bão Nari (bão số 11) chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100km, với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16. Nhận định về cơn bão này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển phức tạp. Vì vậy, các địa phương phải hết sức lưu ý, thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của BCĐ PCLB Trung ương.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, trong ngày hôm nay 14-10, sau khi vượt qua Hoàng Sa, bão số 11 sẽ mạnh lên cấp 14, giật cấp 17. Khi tiếp cận bờ, bão vẫn rất mạnh, cường độ cấp 12, giật cấp 15. Xác suất lớn nhất được dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Quảng Nam đến Quảng Bình, thời gian bão đổ bộ khoảng sáng hoặc trưa ngày  15-10. Ngoài ra, bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn sẽ diễn ra từ trưa và chiều nay, kéo dài đến hết ngày 16 và 17-10. Lượng mưa ở vùng phía nam Quảng Ngãi, Pleiku khoảng 150mm; từ Quảng Nam đến Nghệ An, Kon Tum mưa từ  200-300mm, có nơi từ 400-500m. 

Trưởng BCĐ PCLB Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đề nghị, các tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão thực hiện cấm biển từ chiều 14-10: “Mọi việc chằng chống nhà cửa, công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 19h tối 14-10. Từ ngày   15-10, các địa phương trong vùng bão đổ bộ cho học sinh nghỉ học”.