Bão số 1 gây mưa lớn toàn vùng Đông bắc bộ

ANTĐ - Áp thấp ngoài Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 1 vào chiều 26-7. Dự kiến, tối 27-7, bão số 1 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc bộ gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vào 16h ngày 26-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10. Dự báo,  sáng nay 27-7, bão số 1 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc bộ, đến chiều gió sẽ mạnh dần lên, tác động đến các tỉnh Hải Phòng- Quảng Ninh- Thái Bình.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương cho biết, có hai kịch bản có thể xảy ra: bão số 1 sẽ đổ vào vùng Đồng bằng Bắc bộ và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới rồi tan ở vùng núi phía Bắc; hoặc sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng vào tối nay.

Bão số 1 được dự báo gây mưa lớn diện rộng toàn vùng Đông Bắc bộ (ảnh nchmf)

“Dù với phương án nào thì bão số 1 cũng sẽ gây mưa to đến rất to toàn vùng Đông Bắc bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở mức 200-300 mm, có nơi cục bộ lên tới 400m. Lượng mưa lớn tập trung vào các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Lạng Sơn”, ông Hoàng Đức Cường thông tin. Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc, Thái Bình, Nam Định lượng mưa phổ biến ở mức 50mm-100mm. 

Thông tin thêm về diễn biến bão số 1, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng, theo diễn biến mới nhất thì khả năng bão đổ bộ vào các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ khá lớn, gây mưa diện rộng.  Tuy nhiên, cần rút kinh nghiệm từ cơn bão số 1 năm 2015, bão đổ bộ vào Quảng Ninh- Hải Phòng nhưng các tỉnh Điện Biên, Sơn La lại bị thiệt hại về người và kinh tế nặng nề nhất do mưa lớn và lũ quét.

Tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hậu lo ngại, theo dự báo, bão số 1 sẽ gây mưa lớn, trong khi tỉnh Quảng Ninh vẫn đang phải khắc phục hậu quả từ những đợt mưa lớn trước đó. Hiện, tỉnh này đang kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh trú bão. Từ hôm nay, tàu du lịch khu vực Vịnh Hạ Long sẽ bị cấm biển. 

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, bão số 1 hình thành ngay trên Biển Đông và dự kiến ảnh hưởng đến nước ta vào tối 27-7. Dù cường độ của bão không lớn nhưng lượng mưa được dự báo khá lớn, nên phải đề phòng ngập úng tại khu vực đô thị, lũ quét, sạt lở tại các tỉnh vùng núi và trung du.

Theo đó, các tỉnh, thành phố cần nhanh chóng thông báo cho người dân nằm trong vùng ảnh hưởng  của cơn bão để có sự chuẩn bị, đề phòng. “Các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định trước 18h ngày 27-7 phải đưa toàn bộ ngư dân tại các lồng bè lên bờ’, ông Cao Đức Phát đề nghị.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ GTVT cùng với các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định kiểm tra tàu của Vinashin đã neo mấy năm qua. Nếu không kiểm tra kỹ bão vào sẽ trôi ra sông đâm vào tàu khác hoặc làm hư hỏng cầu. “Đề nghị cho kiểm tra ngay và chủ tàu phải có trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố”, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo.