Báo Pháp lý giải sức hút cùng sự quyến rũ của Cố đô Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tạp chí Vacance - Voyageurs du Monde (Pháp) vừa có bài viết giới thiệu về vẻ đẹp và sức hút của Cố đô Huế ở Việt Nam.

Từng là kinh đô của triều Nguyễn, trải qua bao thăng trầm của thời gian cùng với những biến chuyển của lịch sử, Huế vẫn bảo lưu được những công trình kiến trúc cổ, những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Mở đầu bài viết, tác giả Emmanuel Boutan mô tả kinh thành Huế được xây dựng trên một khúc quanh của dòng sông Hương thơ mộng, hiền hòa. Đây là nơi các dòng chảy và kênh đào tỏa ra và chảy thẳng ra vùng ngoại ô, được bao quanh bởi các đồn lũy và các bức tường thành.

Cố đô Huế từng được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa Thế giới. Công trình bao gồm ba tòa thành được bố trí đăng đối trên một trục dọc: Kinh Thành, Hoàng Thành và Cấm Thành. Biểu tượng của quyền lực được thể hiện trong hình vẽ, màu sắc và hoa văn của công trình.

Trải nghiệm những di tích cổ thời Nguyễn, tác giả khẳng định các lăng tẩm cung đình là một phương diện đặc sắc khác trong những công trình kiến ​​trúc lịch sử ở Huế. Trong số những lăng mộ này, có 3 địa điểm nổi tiếng nhất. Cách kinh thành 8km là Lăng vua Tự Đức. Bên hồ nước rất đẹp là Xung Khiêm Tạ và Dũ Khiêm Tạ, nơi nhà vua thường đến ngắm hoa, làm thơ và đọc sách. Một tấm bia đá khổng lồ được đặt ở Gian nhà bia ngay sau Bái Đình, do chính vua Tự Đức soạn. Ở phía Bắc không xa so với lăng, trên núi Dương Xuân là chùa Từ Hiếu, nơi nhiều thái giám chọn làm địa điểm an dưỡng khi về già.

Cách đó 10km là Lăng Khải Định. Tới đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một lối kiến trúc độc đáo với sự pha trộn giữa kiến trúc Việt Nam và phong cách Beaux-Arts (phong cách kiến trúc Tân cổ điển và Phục hưng Hy Lạp). Gian ngoài và trong của khu mộ được bài trí lộng lẫy với kỹ thuật điêu luyện.

Di chuyển bằng đường thủy khoảng 20km là lăng của vua Gia Long, bao phủ toàn bộ ngọn đồi và đặc biệt được bao bọc hoàn toàn bởi sông nước. Nơi đây thực chất là quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến của vua.

Trong chuyến hành trình đến Huế, du khách có thể ghé qua chùa Thiên Mụ, cách Cố đô 3km về phía tây. Ngôi chùa hùng vĩ tọa lạc trên đỉnh đồi Hà Khê, ở bờ bắc sông Hương. Được xây dựng vào năm 1601 và thường xuyên được trùng tu lại từ đó tới nay, ngôi chùa còn sở hữu một công trình kiến trúc ấn tượng là Tháp Phước Duyên – biểu tượng linh thiêng của Huế, được xây theo hình bát giác, cao 21m và gồm 7 tầng với cầu thang xoắn ốc, mỗi tầng đều có tượng Phật. Cách không xa trung tâm thành phố là ngôi chùa Từ Đàm – biểu tượng Phật giáo xứ Huế.

Tác giả Emmanuel Boutan cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với ẩm thực của Huế. Bên cạnh ẩm thực cung đình, ngày nay, người dân trở nên yêu thích hơn với những món ăn như nem lụi, bánh bèo, bánh bột lọc...

Bên cạnh đó, thức ăn đường phố cũng đặc biệt được chú ý và yêu thích. Đến với chợ Đông Ba – khu chợ truyền thống nổi tiếng nhất tại Huế, không chỉ tìm được nguồn nguyên liệu đầu mối uy tín, chất lượng; mà tại đây du khách còn có thể thưởng hầu hết các món ngon truyền thống cũng như những mặt hàng thiết yếu, lưu niệm.