Báo nước ngoài cảnh báo Phú Quốc có nguy cơ quá tải vì "tăng trưởng nóng"

ANTD.VN - Theo tờ Bright Side, Phú Quốc là một trong 15 diểm buộc phải đến trước khi trở nên quá tải bởi khách du lịch. Đứng trong danh sách này còn có Koh Rong (Campuchia), Manila (Philippines)…. 

Jose Ignacio, Uruguay

Josse Ignacio - nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời

Jose Ignacio có lượng dân cư ít ỏi, chỉ 300 người. Thế nhưng vào mùa đông, thành phố này trở nên đông đúc với sự xuất hiện của những ngôi sao Mỹ Latin hàng đầu như Shakira. Vì vậy có thể dễ dàng tìm thấy ở Jose Ignacio rất nhiều khách sạn và nhà hàng sang trọng. Nơi đây quả thực là địa điểm hoàn hảo cho những ai yêu thích không gian sang trọng, riêng tư.

Koh Rong, Campuchia

Báo nước ngoài cảnh báo Phú Quốc có nguy cơ quá tải vì "tăng trưởng nóng" ảnh 2

Koh Rong được ví như "Thái Lan của 20 năm trước "

Nếu bạn đang tìm kiếm chút thư thả cho bản thân, muốn tránh xa những tòa nhà chọc trời, tiếng ồn và xe cộ thì hãy đến Koh Rong - nơi chỉ có sự tĩnh lặng, một vài làng chài thanh bình và thiên nhiên vô cùng hoang sơ. Nơi đây được miêu tả giống như Thái Lan của 20 năm trước”.

Bangladesh

Bangladesh - miền đất có lịch sử lâu đời 

Bangladesh là một miền đất tuyệt đẹp với nền văn hóa đa dạng và lịch sử lâu đời. Dù cho du lịch không phải là thế mạnh của nền kinh tế ở đây, song Bangladesh có rất nhiều địa điểm thú vị như biệt thự Maharaj, bờ biển ngập mặn lớn nhất và bãi biển dài nhất thế giới.

Sofia, Bulgaria

Sofia là một trong những thành phố du lịch rẻ nhất, ít nhất là so với các thủ đô châu Âu. Bạn sẽ phải kinh ngạc trước  kiến trúc lịch sử đa dạng, giàu có ở đây. Một số chuyên gia cho rằng, Sofia sẽ không còn tụt lại phía sau trong ngành công nghiệp du lịch. Ngược lại, nơi đây sẽ sớm được khám phá bởi khách du lịch và ngày càng trở nên sầm uất.

Ambergris Caye, Belize

Hòn đảo Ambergris Caye có nền lịch sử lâu đời. Ở nhiều giai đoạn khác nhau, người Ấn Độ Maya, thợ săn cá voi và những tên cướp biển từng sinh sống ở đây. Ngày nay, đảo Ambergris Caye thu hút nhiều thợ lặn đến từ khắp mọi nơi. Nó nằm gần rạn san hô Belize - rạn san hô dài thứ hai trên thế giới.

Myanmar

Hoàng hôn ở Miến Điện

Myanmar còn được biết đến với tên gọi Miến Điện, là một đất nước nhỏ bé nằm ở Đông Nam Á. Cái tên Myanmar có nghĩa là “nhanh” bởi: Số du khách ghé thăm đất nước này vỏn vẹn 300.000 người vào năm 2010 nhưng chỉ 3 năm sau đó, con số đã tăng lên 2 triệu người. Du lịch trong nước phát triển nhanh chóng, nhưng du khách vẫn có thể đi thuyền từ hồ Inle và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp phản chiếu từ ngôi chùa Shwedagon.

Roatan, Honduras

Tàu biển mới chỉ ghé thăm bờ biển Roatan vào năm 2005. Lý do là bởi Honduras là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Nơi đây bắt đâu trở nên phổ biến hơn với sự xuất hiện của các thợ lặn, những người đến hòn đảo để xem rặng san hô Mesoarmerican. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội đi câu cá và khám phá quần đảo Cayo Cochinos.

Apulia, Italy

Báo nước ngoài cảnh báo Phú Quốc có nguy cơ quá tải vì "tăng trưởng nóng" ảnh 8

Apulia nằm ở miền Nam nước Ý

Kỳ nghỉ ở Apulia chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ bởi nơi đây có: biển xanh, đất đỏ, ánh hoàng hôn rực rỡ, và quan trọng nhất đó chính là người dân địa phương vô cùng hiếu khách. Bạn có thể ghé thăm nhiều nơi như lâu đài Bari, nhà thờ Santa Croce, bảo tàng khảo cổ học Rignano Garganico.

Zambia and Zimbabwe

Thác nước Victoria hùng vĩ ở Zambia, Zimbabwe 

Chúng ra biết rằng nơi đây đẹp tuyệt với thác nước Victoria nổi tiếng. Nhưng nó nằm gần Vườn Quốc gia Hwange, một địa điểm mà ít ai biết tới. Công viên này có diện tích vô cùng lớn, xấp xỉ 1,3 triệu m2. Ở đây không chỉ có hồ nước mà còn có thực vật quý hiếm, động vật hoang dã Châu Phi và các loài chim. Hwange còn tự hào vì có hơn 30.000 chú voi.

Busan, South Korea

Báo nước ngoài cảnh báo Phú Quốc có nguy cơ quá tải vì "tăng trưởng nóng" ảnh 10

Thành phố cảng Busan về đêm

Trong khi du khách đổ xô tới thủ đô Seoul, bạn hãy ghé thăm Busan - thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc. Busan có rất nhiều bãi biển, vì vậy, nó còn được biết đến như là “Thủ đô mùa hạ của Hàn Quốc”. Hơn thế nữa, Busan còn là nơi nổi tiếng với những bảo tàng nghệ thuật, những nhà thờ, chợ cá…

Manila, Philippines

Thủ đô Manila, Philippines 

Manila là thành phố lớn thứ 2 ở Philippines. Đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ. Một bữa tối với 3 món chỉ có giá khoảng 18 đô la Mỹ, trong khi ở những thành phố lớn sẽ khoảng 95 đô la. Ở Manila có rất nhiều điểm du lịch: những nhà thờ cổ, điện đài, tu viện và bảo tàng…

Phú Quốc, Việt Nam

Vẻ đẹp hoang sơ của bãi cát trắng ở Phú Quốc, Việt Nam 

Phú Quốc giống như một thiên đường! Hòn đảo thơ mộng với những bãi cát trắng, nước trong veo như pha lê và những khu rừng xanh màu lục bảo. Đến với Phú Quốc, bạn sẽ có cơ hội hòa mình không gian thiên nhiên hoang sơ này.

York, Vương quốc Anh

Nhà thờ cổ ở York, Anh 

York là một trong những thành phố cổ kính nhất ở Anh Quốc. Nó có tất cả những gì mà một thành phố Anh nên có - những quán rượu, quán trà, quán cà phê, nhà thờ và cả những tòa nhà cổ… Một trong những điểm thu hút của York đó chính là nhà thờ hơn 500 tuổi. 

Kep, Campuchia

Chiều xuống trên bãi biển ở Kep,Campuchia 

Từ năm 1908, Kep đã là điểm đến ưa thích của người Pháp sống ở Campuchia. Nó nổi tiếng bởi có những nhà hàng tuyệt vời và những biệt thự đắt tiền. Nhưng sau những năm nội chiến, thuộc địa của Pháp trên đất Campuchia này đã bị bỏ hoang. Mặc dù vậy, ngày nay, Kep là một chốn thư giãn tuyệt vời.

Salinas Grandes, Argentina

Báo nước ngoài cảnh báo Phú Quốc có nguy cơ quá tải vì "tăng trưởng nóng" ảnh 15

Sa mạc muối Salinas Grandes 

Trong thực tế sa mạc muối này là một đầm lầy muối, dài 250km và rộng 100km. Khi trời mưa, nó biến thành một tấm gương khổng lồ. Mặc dù rất nhiều đường bộ và đường sắt chạy quay Salina Grandes, nó vẫn được xem như là nơi khó tới do không thực sự phổ biến với khách du lịch.