Báo Nhật: Chính phủ Trung Quốc tán thành việc hạ đặt giàn khoan từ đầu năm 2014

ANTĐ - Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 29-5 đăng tải bài viết nói rằng, các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã tán thành việc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu năm 2014, bất chấp những hậu quả tiềm tàng về quan hệ ngoại giao.

Theo bài báo, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC), một công ty dầu khí lớn trực thuộc nhà nước của Trung Quốc, đã hối thúc việc hạ đặt giàn khoan trên Biển Đông từ lâu. Mặc dù có ý kiến lo ngại quan hệ với các nước ASEAN và Mỹ chắc chắn sẽ xấu đi nhưng các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc vẫn cương quyết cho hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981. “Không có quyết định hạ đặt giàn khoan nào được đưa ra bởi chỉ riêng CNOOC.

Việc tán thành quyết định này được các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra từ hồi đầu năm nay”, một nhà nghiên cứu, người đề xuất các chính sách cho Chính phủ Trung Quốc cho biết. Cũng theo nhà nghiên cứu này, tổng công ty dầu mỏ này còn kêu gọi khoan dầu tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ hơn 1 thập kỷ. Quân đội Trung Quốc, lực lượng luôn tìm cách mở rộng lợi ích quốc gia, cũng ủng hộ việc hạ đặt giàn khoan này.