Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022

ANTD.VN -  Những tranh chấp âm ỉ khiến thế giới có vẻ đang ở trạng thái nguy hiểm hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Chiến tranh Lạnh. Dưới đây là 5 điểm nóng có khả năng khởi phát xung đột cao nhất thế giới trong năm 2022.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Đại dịch Covid-19 đã thu hút sự chú ý của thế giới trong 2 năm qua. Dịch bệnh đã khiến các cường quốc điều chỉnh và xác định lại lợi ích của họ.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Không ai mong đợi cuộc chiến tranh giành quyền lực lớn xảy ra vào năm 2022, nhưng không loại trừ khả năng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm tay, khi mà xung đột cục bộ có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Điểm chớp nhoáng dễ bùng nổ nhất trong năm 2022 này là khu vực biên giới Nga - Ukraine. 6 tháng gần đây, Nga đã dần dần xây dựng lực lượng dọc biên giới trong khi Ukraine được các đối tác NATO cung cấp các nguồn lực quân sự.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Nếu Nga muốn tấn công Ukraine, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng Matxcơva sẽ nhanh chóng thắng lợi, bất chấp nỗ lực cải thiện của lực lượng Ukraine hiện nay.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Hành động quân sự trực tiếp của Nga sẽ gây áp lực lớn khiến Mỹ buộc phải đáp trả bằng đòn trừng phạt kinh tế, tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, chuyển giao vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Việc sử dụng bất kỳ công cụ nào trong số này có thể dẫn đến cuộc đối đầu lớn hơn giữa Matxcơva và Washington.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Điểm nóng thứ hai phải kể đến là eo biển Đài Loan. Trong năm qua, mối đe dọa từ phía Trung Quốc đối với Đài Loan dường như rõ nét hơn hẳn
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Khả năng quân sự của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua và một cuộc tấn công đổ bộ tiềm tàng qua eo biển Đài Loan sẽ trở thành một trong những hoạt động quân sự phức tạp nhất trong lịch sử.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Về kịch bản, Bắc Kinh có thể tấn công chớp nhoáng khiến Mỹ và Đài Loan không kịp trở tay. Nhưng hiện thời, căng thẳng leo thang sẽ gây khó cho cả đôi bên
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Điểm nóng thứ ba là Iran. Ai cũng công nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ Thỏa thuận Hạt nhân Iran là một sai lầm tai hại, khiến căng thẳng gia tăng
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Nỗ lực của Mỹ nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt về kinh tế và quân sự đối với Iran đã thất bại. Trong khi đó, Iran đã tăng cường chương trình hạt nhân, vượt quá giới hạn thỏa thuận và có một thái độ cứng rắn hơn.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Nếu các cuộc đàm phán không đưa Iran vào một thỏa thuận nào đó, hành động quân sự sẽ trở thành nguy cơ khó lường
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Hơn nữa, Iran thiếu sự hậu thuẫn của cường quốc, nhưng một cuộc xung đột ở Trung Đông có thể mở ra cơ hội cho Nga và Trung Quốc ở khu vực này
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Bên cạnh đó, Triều Tiên có vẻ trầm lắng trong năm qua nhưng việc họ liên tục thử tên lửa ngay trong đầu năm mới 2022 này đã đặt ra câu hỏi đằng sau động thái này
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Trong đại dịch, Triều Tiên đã tự mình vật lộn với nhiều với khó khăn trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cũng có thời gian tập trung vào các vấn đề trong nước và quốc tế nảy sinh
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Tuy nhiên, vấn đề thực sự của Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết trong khi Bình Nhưỡng từng sử dụng các màn thử nghiệm tên lửa để thu hút sự chú ý của quốc tế.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Điểm cuối cùng chính là Himalaya. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã dịu đi nhưng biên giới giữa hai nước đã chứng kiến ​​những cuộc đối đầu chết người trong 2 năm qua.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Những bất đồng cơ bản về lãnh thổ đôi bên vẫn còn. Cả hai nước đã tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng để có thể huy động lực lượng nhanh chóng nếu xảy ra giao tranh.
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022
Báo Mỹ chỉ ra 5 điểm nóng có thể khởi phát xung đột quân sự trong năm 2022