Bạo lực sân cỏ bùng phát ở Brazil

ANTĐ - 4 CĐV của Botafogo đã bị thương vì súng sau khi trận đấu của CLB này với Flamengo ở Rio de Janeiro vừa qua bị bao trùm bởi bạo lực giữa các nhóm CĐV kình địch và cảnh sát Brazil.

Chính quyền ở Rio cho biết, 4 CĐV hiện đang được điều trị ở bệnh viện sau khi bị bắn vào hôm thứ hai, nhưng chấn thương không đe doạ đến tính mạng của họ. Nhóm CĐV này bị những kẻ lạ mặt bắn ở một quảng trường sau cuộc ẩu đả giữa các nhóm CĐV của cả 2 CLB. Hàng chục CĐV khác cũng bị chấn thương hoặc bị tạm giữ tại các địa điểm khác vào hôm chủ nhật vừa qua trong các cuộc xung đột giữa các nhóm CĐV hoặc giữa các hooligan và cảnh sát.

Trong khu trung tâm thành phố Campinas, cảnh sát phải sử dụng đạn cao su để giải tán một đám đông trước trận đấu giữa Ponte Preta và Sao Paulo. Những người ủng hộ của cả 2 đội đã ẩu đả ở bên ngoài sân Moises Lucarelli và chính quyền phải huy động cảnh sát chống bạo động đến can thiệp. Hình ảnh phát đi trên truyền hình cho thấy các CĐV Ponte Preta đã ném đá vào cảnh sát và các phóng viên đưa tin, làm hỏng một số xe ô tô. Theo báo giới địa phương, không có chấn thương nghiêm trọng nào được ghi nhận, nhưng một số CĐV quá khích bị tạm giữ. Một số hãng tin đã không thể truyền trực tiếp trận đấu này vì thiếu các biện pháp an ninh.

Cũng vào cuối tuần qua, CĐV của Palmeiras đã bị một nhóm người hâm mộ quá khích của Corinthians tấn công khi họ theo chân đội bóng đến tham dự trận đấu ở Santos. Các CĐV của Corinthians dùng đá ném vào chiếc xe buýt của Palmeiras trong lúc đi qua đại bản doanh của Corinthians ở Sao Paulo. Không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng cảnh sát bắt giữ gần 20 người. Ở phía Nam của thành phố Porto Alegre, các nhóm CĐV của Internacional đã ẩu đả với nhau gần sân Olimpico trước lúc diễn ra trận đấu với kình địch Gremio. Rất may không có trường hợp chấn thương nào xảy ra.