Bạo lực bao trùm La Liga

ANTĐ - Ít nhất một người chết và hàng chục người chấn thương tại La Liga vào cuối tuần qua. Những diễn biến ở Vicente Calderon và sau đó xảy ra tại Mestalla là dấu hiệu cho thấy bạo lực có nguy cơ gia tăng tại giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. 

Bạo lực bao trùm La Liga ảnh 1La Liga nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Tang tóc đã bao trùm lên La Liga sau khi một CĐV của Deportivo thiệt mạng sau khi hàng chục người xô xát ở Atletico Madrid trước trận đấu giữa 2 đội. CĐV xấu số năm nay 43 tuổi nhưng không được tiết lộ danh tính bị chết ở khu vực sông Manzanares, ngay bên cạnh SVĐ Vicente Calderon vì đa chấn thương. 11 người khác cũng đã phải nhập viện. Đặc biệt, trong cuộc ẩu đả này còn có một nữ cảnh sát bị gãy tay. 22 người đã bị cảnh sát bắt giữ và hơn 100 kẻ quá khích được xác định danh tính vì tham gia vào vụ xô xát. Một nguồn tin không xác định cho biết có hơn 200 người tham gia vào vụ việc gây chấn động La Liga vào cuối tuần qua. 

Không lâu sau khi xảy ra vụ xô xát chết người tại Vicente Calderon, đến lượt ngôi sao của Barcelona, Lionel Messi trở thành nạn nhân của nạn bạo lực sân cỏ tại xứ sở đấu bò. Tiền đạo người Argentina đã bị CĐV quá khích ném chai nước vào đầu trong lúc ăn mừng chiến thắng 1-0 trên sân của Valencia ở trận đấu muộn. Trong trận đấu cả hai đều phung phí nhiều cơ hội, Barcelona chỉ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng vào phút 90+4 của tiền vệ Sergio Busquets. Đúng lúc chạy ra đường biên để ăn mừng chiến thắng nghẹt thở với các đồng đội, Messi bị một CĐV quá khích ném chai nước vào đầu, nhưng rất may ngôi sao người Argentina không bị thương. 

Trận đấu giữa Valencia và Barcelona cũng là chủ đề gây tranh cãi vì màn xô xát trên sân của cầu thủ 2 đội. Tiền đạo của Barcelona, Neymar bị tố cáo húc đầu vào mặt của Nicolas Otamendi bên phía Los Che. Trọng tài đã không nhìn thấy tình huống này nhưng băng ghi hình cho thấy Neymar không kìm chế được sự bình tĩnh sau pha va chạm của cầu thủ người Argentina. Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến, các bình luận viên truyền hình nghĩ rằng hành vi của Neymar chưa đến mức phải nhận thẻ của trọng tài.