Bạo loạn ở nhà tù Ecuador, hàng trăm phạm nhân thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso hôm 29-9 đã phải ra sắc lệnh áp đặt tình trạng khẩn cấp cho hệ thống nhà tù của nước này sau khi cuộc chiến giữa các băng đảng trong nhà tù Guayas tại Guayaquil đã khiến 116 tù nhân thiệt mạng và 52 tù nhân khác bị thương.
Cảnh sát và quân đội đã thiết lập lại trật tự an ninh tại Guayaquil, Ecuador

Cảnh sát và quân đội đã thiết lập lại trật tự an ninh tại Guayaquil, Ecuador

Một số quan chức Ecuador nói rằng, vụ bạo loạn đẫm máu này có liên quan tới việc các băng đảng tại đây tranh giành quyền kiểm soát nhà tù. “Đây là một bi kịch… Cuộc chiến giữa các băng nhóm tội phạm nhằm nắm quyền kiểm soát bên trong nhà tù đã lên tới mức độ này”, Giám đốc phụ trách cơ quan quản lý trại giam, ông Bolivar Garzon nói.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, có hàng chục thi thể tù nhân nằm dọc khu vực 9 và 10 của nhà tù Guaya. Nhiều tù nhân đã dùng cả súng và lựu đạn để đánh nhau vào ngày 28-9 (giờ địa phương), được cho là do mâu thuẫn liên quan 2 băng nhóm ma túy Mexico là Sinaloa và Jalisco New Generation. Giới chức Ecuador cho biết, những kẻ nổi loạn được trang bị súng và lựu đạn khiến nhiều người không hiểu chúng đã được tuồn vào nhà tù bằng cách nào.

Đụng độ chủ yếu giữa các phạm nhân thuộc hai băng đảng ma túy đối nghịch nhau nhưng cũng khiến một số cảnh sát bị thương. Văn phòng công tố quốc gia trước đó cho biết, có ít nhất 5 người bị chặt đầu, 2 sĩ quan cảnh sát bị thương khi cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhà tù. Trong khi đó, gia đình của các phạm nhân cảm thấy lo ngại cho số phận của con em họ đang bị giam trong nhà tù này.

“Thật đáng tiếc khi các nhà tù đang bị các băng nhóm tội phạm biến thành lãnh địa tranh chấp quyền lực”, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso nói và cho biết thêm rằng, ông sẽ hành động với “sự kiên quyết tuyệt đối” để giành lại quyền kiểm soát nhà tù Litoral và ngăn chặn bạo lực lây lan sang những trại giam khác.

Hệ thống nhà tù ở Ecuador thường xảy ra tình trạng bạo lực giữa các tù nhân có quan hệ với các băng nhóm tội phạm ma túy khét tiếng ở Mexico. Đây là vụ bạo động thứ 3 xảy ra tại hệ thống nhà tù của Ecuador trong năm nay. Hồi tháng 2 và tháng 7 vừa qua, bạo động cũng đã xảy ra tại hai trại giam thuộc hệ thống nhà tù của Ecuador làm ít nhất 101 người thiệt mạng. Hiện toàn hệ thống nhà tù của Ecuador có khoảng 39.000 tù nhân.

Ledy Zúñiga, cựu Chủ tịch Hội đồng Trại giam Quốc gia của Ecuador cho biết: “Trong lịch sử của đất nước, chưa có một vụ việc nào tương tự hoặc gần giống như vụ việc này”. Bà Zúñiga, từng làm Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2016 nói rằng, thật đáng tiếc vì đã không thực hiện các bước để ngăn chặn một vụ thảm sát khác sau cuộc bạo loạn trong tù vào tháng 2 vừa qua.

Đại tá Mario Pazmiño, cựu Giám đốc Tình báo quân sự của Ecuador, cho biết cuộc giao tranh đẫm máu cho thấy “tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã xâm nhập vào cấu trúc” các nhà tù của Ecuador, đồng thời cho biết thêm rằng, các băng đảng Thế hệ mới Sinaloa và Jalisco của Mexico hoạt động thông qua các băng nhóm địa phương. “Họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi. Càng giết người bạo lực và dã man, chúng càng đạt được mục tiêu kiểm soát. Chính phủ tạm thời nên nhường quyền kiểm soát các nhà tù cho cảnh sát quốc gia”, chuyên gia tình báo này nói thêm.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso công bố “tình trạng đặc biệt”, cho phép triển khai cảnh sát và quân đội vào bên trong các trại giam. Đích thân ông sẽ đứng đầu một ủy ban an ninh tại Guayaquil để kiểm soát tình trạng khẩn cấp. Tổng thống cam kết chính phủ sẽ bổ sung ngân sách ít nhất 24 triệu USD cho hệ thống nhà tù quá tải để xây thêm các nhà giam mới và lắp đặt các thiết bị để cải thiện an ninh.