Bạo loạn đẫm máu tại Ai Cập: Hơn 200 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 235 người thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương, trong các cuộc đụng độ diễn ra trên khắp Ai Cập ngày 14-8, khi cảnh sát Ai Cập trấn áp các lán trại của những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Mursi, tại thủ đô Cairo.
Theo Bộ Y tế Ai Cập, ít nhất 235 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ khốc liệt xảy ra tại Cairo và lan rộng đến nhiều thị trấn và thành phố trên khắp đất nước Ai Cập.
Tổ chức Anh em Hồi giáo cảnh báo số thương vong trong cuộc “thảm sát” còn cao hơn nhiều. Thi thể người chết được gói trong thảm để đưa tới một nhà xác tạm thời gần nhà thờ Hồi giáo Rabaa al-Adawiya.

Cảnh sát chống bạo động bắn đạn và hơi cay vào những người ủng hộ ông Mursi ngày 14-8
(Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cho biết, trong số những người thiệt mạng có 43 cảnh sát, và lực lượng an ninh nước này sẽ không cho phép có thêm bất cứ cuộc biểu tình ngồi tại bất kỳ địa điểm nào, sau khi cảnh sát giải tán 2 lán trại biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Mursi.
Thủ tướng Hazem el-Beblawi trong một bài phát biểu trên truyền hình cho biết, ông tán thành việc sử dụng vũ lực, chính quyền không có sự lựa chọn nào khác, mà phải hành động để chấm dứt “sự lây lan của tình trạng hỗn loạn”.

Hơn 200 người thiệt mạng và gần 2.000 người khác bị thương, trong các cuộc đụng độ trên khắp Ai Cập ngày 14-8 (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi thấy rằng vấn đề đã đạt đến đỉnh điểm mà không một quốc gia tự trọng nào có thể chấp nhận”, ông Hazem el-Beblawi nói.
Trước đó, hàng ngàn người ủng hộ ông Mursi, đã dựng các lán trại tại hai địa điểm trung tâm ở Cairo kể từ khi ông bị lật đổ vào ngày 3-7, và tuyên bố sẽ không rời khỏi nơi này, đến khi ông trở lại nắm quyền.