Báo Hồng Kông: Trung Quốc âm mưu lập ADIZ ở Biển Đông

ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn lời các học giả nước này cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch mở rộng cơ sở lớn nhất của mình tại Bãi Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) thành đảo nhân tạo có cả đường băng và cảng biển. 

Đảo nhân tạo này được cho là sẽ rộng ít nhất gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Kế hoạch mở rộng Bãi Chữ Thập đã được trình lên chính quyền trung ương Trung Quốc. 

Theo các nhà phân tích, nếu được chấp thuận, đây sẽ là một dấu hiệu nữa cho thấy sự thay đổi về chiến thuật của Bắc Kinh trong việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền kéo dài, từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Các nhà phân tích cũng cho rằng, kế hoạch này là một bước đi tiến tới thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.