Bạo hành trẻ em gia tăng, trung bình hơn một phút có một cuộc gọi tới Tổng đài 111

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số lượng cung cấp thông tin trẻ bị xâm hại, bạo lực ngày càng tăng, trong đó riêng năm 2021, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận hơn 507.800 cuộc gọi.
Tư vấn viên Tổng đài 111

Tư vấn viên Tổng đài 111

Tại tọa đàm bảo vệ trẻ em vừa được tổ chức, Cục trưởng Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (Tổng đài 111) tiếp nhận hơn 400.000 cuộc gọi khác nhau. Song năm 2021 số cuộc gọi tăng lên trong bối cảnh đại dịch bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài.

Tổng đài 111 là dịch vụ công được quy định trong Luật Trẻ em, hoạt động 24/7, tất cả các ngày, giờ, tuần, các quý vị có thể gọi đến bất kỳ lúc nào. Những vụ xâm hại trẻ em như vừa rồi là phần nổi của tảng băng, một trong những phần chìm của tảng băng ấy, các cơ quan như Công an, địa phương và Tổng đài 111 đã can thiệp, kịp thời.

Giai đoạn trung bình, Tổng đài 111 tiếp nhận 400.000 cuộc gọi/năm, giai đoạn cuối 2020 - 2021, giãn cách xã hội và đại dịch Covid-19, nguy cơ bạo hành gia tăng thì số cuộc gọi đến Tổng đài 111 đã tăng lên 500.000 cuộc gọi/năm.

Trung bình cứ hơn 1 phút là có một cuộc gọi đến Tổng đài, có nhiều cuộc gọi khác nhau. Tổng đài cùng các cơ quan liên quan đã can thiệp hàng nghìn sự việc, hỗ trợ, ngăn chặn và cứu sống hàng chục, hàng trăm trẻ/năm.

Chia sẻ thêm về hoạt động thầm lặng bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa Nam cho hay: "Có những vấn đề cơ quan bảo vệ trẻ em không thường xuyên chia sẻ với báo chí bởi vì nó liên quan đến quyền bí mật riêng tư cho trẻ em, chúng tôi chỉ có thể cung cấp những con số như vậy để thấy rằng Tổng đài 111 luôn bận rộn".

Từ thực trạng những vụ bạo hành trẻ em gần đây, ông Đặng Hoa Nam cho rằng, nhiều người vẫn ngại phiền phức, nghĩ rằng đó là chuyện riêng của nhà người ta. Người lớn im lặng đồng nghĩa với chấp nhận sống trong xã hội dung túng bạo hành con trẻ.

Cục trưởng Cục trẻ em kêu gọi người dân "hãy lên tiếng từ khi nghi ngờ hành vi bạo lực đầu tiên như tiếng kêu, tiếng khóc" và gọi ngay 113 hoặc 111. Các cuộc gọi cung cấp thông tin được giữ kín, người dân không sợ bị trả thù.

Ngoài cuộc gọi đến Tổng đài 111, người dân cũng có thể tải các ứng dụng 111 để gửi các video có hành vi xâm hại trẻ nhỏ cho Tổng đài 111, bên cạnh Tổng đài 111 còn tiếp nhận việc tố cáo qua kênh Youtube, fanpage 111.