Bảo Hân lên tiếng về tin đồn mắc bệnh "ngôi sao"

ANTD.VN - Nữ diễn viên vào vai cô con gái út của bố Sơn trong “Về nhà đi con” thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ trước luồng ý kiến cho rằng mình mắc bệnh “ngôi sao”.

Sau vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con”, Bảo Hân vụt sáng trở thành cái tên được đông đảo khán giả yêu thích. Nữ diễn viên sinh năm 2000 lập tức sở hữu lượng fans “khủng”, nhận được nhiều lời mời tham dự các sự kiện, xuất hiện trước công chúng với tần suất dày đặc không kém gì các “ngôi sao” đàn chị trong nghề.

Cô được xem là minh chứng hiếm hoi cho việc “một bước thành sao” chỉ ngay sau lần đầu tiên đóng phim. Trang Fanpage của Bảo Hân có tới hơn 250 nghìn người theo dõi, trong khi trang mạng xã hội cá nhân của cô cũng thu hút số lượng người quan tâm lên tới hơn 370 nghìn người.

Tuy nhiên song hành với sự nổi tiếng, Bảo Hân cũng vướng phải không ít thị phi với những ồn ào “từ trên trời rơi xuống”. Trong đó phải kể đến lần NSND Hoàng Dũng đăng tải dòng trạng thái thể hiện tâm trạng bức xúc trước một nữ diễn viên mà ông cho là mới đi những bước chân đàu tiên trong nghề và được tung hô đã vội tưởng mình là “sao” và hỗn.

Ngay lập tức một số cái tên được dư luận nhắc tới, đua nhau suy đoán, trong đó có Bảo Hân. Sự việc ồn ào tới mức Bảo Hân phải gọi điện thoại cho NSND Hoàng Dũng để hỏi rõ nội tình câu chuyện, đồng thời cô cũng phải lên tiếng trấn an mọi người rằng mối quan hệ giữa mình và “bố” Dũng đang tốt đẹp và không hề có chuyện gì xảy ra cả.  

Không chỉ thỉnh thoảng bị lôi vào những câu chuyện ồn ào của người khác, Bảo Hân còn vướng phải tin đồn về giới tính với “dao kéo”. Dù thế, cô nàng vẫn bình thản đón nhận và vui vẻ trả lời khi nghe những thông tin đó, cô chỉ thấy buồn cười thôi vì lúc nào mọi người cũng hỏi cô là “thích trai hay thích gái”, rồi hài hước giải thích chiếc mũi của mình trông cao hơn vì bị “tai nạn sưng mũi” chứ không phải do nâng mũi.

Cũng kể từ sau khi đóng xong “Về nhà đi con”, dù đang trên đà nổi tiếng song Bảo Hân quyết định không tranh thủ sức nóng này để tiếp tục đi đóng phim mà muốn tập trung hoàn thành việc học tại trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Cho tới gần đây khi Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện phim “Những ngày không quên” để phục vụ việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, cô mới quay trở lại phim trường cùng các diễn viên trong đoàn phim “Về nhà đi con” chung sức hoàn tất dự án đặc biệt này. Mới đây, Bảo Hân cũng vừa được vinh danh “Nữ diễn viên triển vọng” hạng mục phim truyền hình tại lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng 2019.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Bảo Hân cho biết, cô đang là sinh viên năm thứ 2 ở trường Sân khấu Điện ảnh và vẫn ưu tiên việc học ở trường. Cô con út Ánh Dương của “Về nhà đi con” bày tỏ, cô quan niệm chuyện học tập vẫn hết sức quan trọng trên con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Bảo Hân tự nhận, trong nghệ thuật, cô chọn đi chậm mà chắc chứ không muốn đi nhanh rồi vấp ngã. Bởi thế, cô không muốn dựa vào hào quang thành công ban đầu để rồi tự mãn mà xác định phải nỗ lực hơn nữa để trau dồi và hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, Bảo Hân tiết lộ, thật ra ước mơ từ nhỏ của cô là sau này trở thành ca sĩ, tuy nhiên nghề diễn đã chọn cô nên cô sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng khán giả.

Liên quan đến tin đồn mắc bệnh “ngôi sao”, Bảo Hân thẳng thắn giãi bày, cô đã quen với việc bị đồn thổi và tới giờ đối diện với những lời đồn này, cô chọn cách không giải thích gì cả. Nữ diễn viên nói thêm, có thể nhiều người khi nghe những thông tin kiểu như vậy sẽ cảm thấy khó chịu và tìm cách phản bác lại nhưng cô thì chọn cách im lặng bởi: “Tôi là người như thế nào thì tôi nghĩ gia đình và bạn bè thân thiết, những người xung quanh mình đều hiểu”.

Cũng theo Bảo Hân, một khi đã là người của công chúng thì phải chấp nhận việc “làm dâu trăm họ”, mỗi người một ý, làm sao có thể giải thích và làm hài lòng tất cả mọi người. Về phần mình, Bảo Hân khẳng định cô hoàn toàn không mắc bệnh “ngôi sao” như lời đồn thổi kia. Minh chứng là trước kia khi chưa nổi tiếng, cô sống như thế nào thì tới giờ vẫn sống như vậy.

Tin cùng chuyên mục