Dự án trường đua ngựa đầu tiên:

Bao giờ ngựa mới được phi?

ANTĐ - Ngày 7-3, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã kiến nghị lãnh đạo TP đề xuất Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai dự án Trường đua ngựa tại Sóc Sơn (Hà Nội) trong khi chờ đợi ban hành quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa.
Bao giờ ngựa mới được phi? ảnh 1
Vì chờ đợi quy định nên dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn chưa thể triển khai
(ảnh minh họa)

Ông Trần Tiến Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn là dự án thí điểm được Thủ tướng cho phép triển khai, đã được Bộ KH-ĐT cấp giấy phép từ năm 1999. Tuy nhiên, do diện tích đất 40 ha tại huyện Thanh Trì không đáp ứng được mặt bằng cho hoạt động này, nên UBND TP Hà Nội cho phép chuyển dự án đến địa điểm mới tại huyện Sóc Sơn, nhằm đáp ứng được các yêu cầu và có nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội nói chung và huyện Sóc Sơn nói riêng. Đồng thời, dự án cũng được điều chỉnh thay đổi về đối tác đầu tư, diện tích đất và tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD. 

Tại Công văn số 4758/VPCP-QHQT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: “Dự án liên doanh xây dựng và vận hành Trường đua ngựa của thành phố Hà Nội sẽ được Chính phủ xem xét sau khi ban hành các quy định pháp lý cần thiết...”. Ông Trần Tiến Hùng nói: “Như vậy sẽ làm chậm tiến độ của dự án, bởi vậy, Tổng Công ty đề nghị UBND TP Hà Nội kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện dự án. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án, Bộ Tài chính sẽ xây dựng ban hành các quy định liên quan đến hoạt động của trường đua ngựa cho phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí của nhà đầu tư... Hiện nay, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội để kiến nghị với  Thủ tướng cho phép triển khai dự án theo hướng đó”.

Ông Phạm Đức Hùng, Tổng Giám đốc TCT Du lịch Hà Nội thông tin thêm: “Dự án Trường đua ngựa Sóc Sơn có quy mô khá lớn. Vị trí đặt dự án đã được xác định gần khu vực núi Đôi. Đây là khu đất bạc màu, không phát triển được nông nghiệp nên khá phù hợp để phát triển mô hình trường đua ngựa. Hiện nay, phía đối tác nước ngoài đang rất muốn đẩy nhanh tiến độ dự án. Do đó, trong khi chờ đợi soạn thảo, ban hành quy chế về kinh doanh đặt cược đua ngựa, chúng tôi xin phép làm trước các thủ tục để dự án không chậm trễ kéo dài...”.

Trước đề nghị của TCT  Du lịch Hà Nội, Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, ông Ngô Văn Quý cho biết, Sở KH-ĐT cơ bản đồng tình song đây là vấn đề khá nhạy cảm. Ông Ngô Văn Quý nói: “Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược nên tất cả các địa phương có dự án đều phải chờ. Hà Nội còn có một dự án khác (đua xe đạp lòng chảo) có liên quan tới cá cược cũng phải dừng lại”. Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết, vị trí đất ở Sóc Sơn đã rõ, chủ đầu tư có thể xem xét triển khai các nội dung khác ngoài hoạt động kinh doanh cá cược, để phục vụ nhân dân bởi Hà Nội thực tế đang rất thiếu các khu vui chơi ngoài trời độc lập. “Nếu cứ chờ đợi, sẽ rất lâu” – ông Ngô Văn Quý nói.

Cũng về vấn đề này, ông Bùi Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội đồng tình: “Vị trí đặt dự án đã được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô với diện tích dự kiến từ 150-180 ha tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Ngoài cá cược, dự án đã trình TP trước đây còn có những nội dung khác, như sân golf 18 lỗ chẳng hạn. Do đó, chủ đầu tư cần rà soát lại toàn bộ dự án để xem triển khai thế nào cho phù hợp...”.

Tại phiên họp hồi giữa tháng 8-2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Một số ý kiến tại phiên họp thể hiện quan điểm đồng tình với việc Chính phủ ban hành Nghị định về vấn đề này, để tăng cường quản lý Nhà nước và để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân. Tuy nhiên, các ý kiến cũng lưu ý đây là lĩnh vực nhạy cảm nên cần phải đánh giá đầy đủ, đúng mức. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội chốt lại: “Chính phủ cần làm rõ mục tiêu của việc ra nghị định không vì thu ngân sách. Các quy định cần rõ ràng, chặt chẽ hơn..”.