Báo động tội phạm dùng máy bay không người lái

ANTĐ - Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang trong tình trạng báo động trước nguy cơ tội phạm sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển ma túy, các mặt hàng cấm khác vào nước Mỹ và đang bị tội phạm khủng bố lợi dụng. Kể từ năm 2011, nhà chức trách Mỹ, Đức, Tây Ban Nha và Ai Cập đã phá vỡ ít nhất 6 vụ âm mưu tấn công bằng UAV.

Báo động tội phạm dùng máy bay không người lái ảnh 1Một máy bay 4 càng không người lái rơi vào sân Nhà Trắng

Máy bay chở ma túy

Gần đây nhất, ngày 20-1, cảnh sát ở thành phố biên giới Tijuana (Mexico) cho biết, một chiếc máy bay không người lái nhỏ có 6 cánh quạt, vận chuyển quá tải ma túy đã gặp nạn, rơi xuống bãi đậu xe của siêu thị. Lượng ma túy thu giữ được là 2,7kg. “Chiếc máy bay gặp tai nạn là do lượng ma túy quá nặng. Chúng tôi hiện đang điều tra nơi chuyến bay xuất phát, ai điều khiển và được đưa đến vị trí nào” - một viên cảnh sát cho biết trong một thông cáo báo chí sau khi sự việc xảy ra. Máy bay được xác định là Spread Wings 900, một loại được bán trên trang Amazon với giá khoảng 1.400 USD. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát phát hiện tội phạm vận chuyển ma túy qua biên giới bằng máy bay không người lái. Các quan chức Mỹ và cảnh sát Mexico chống ma túy cho biết, đây không phải là lần đầu tiên một máy bay không người lái được dùng để buôn lậu từ Mexico.

Cảnh sát lo ngại những băng đảng hay những tay buôn ma túy sử dụng máy bay không người lái để tiêu khiển. Chúng sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để đưa các thiết bị đến điểm đến. Những tay buôn lậu hay sử dụng chúng để thám thính. Còn để vận chuyển thuốc thì phức tạp hơn một chút. Cảnh sát cho rằng, lần vận chuyển này có thể mang tính cá nhân hoặc có thể là một cuộc thử nghiệm cho một kế hoạch lớn hơn nào đó.

Ngoài ra, vào tháng 4 năm ngoái, chính quyền Mỹ ở Nam Carolina đã phát hiện một máy bay không người lái bên ngoài hàng rào nhà tù mang theo điện thoại di động, cần sa và thuốc lá. 

Lo ngại khủng bố lợi dụng

Nghiêm trọng hơn, Washington đang lo ngại bọn khủng bố có thể sửa đổi UAV để tấn công bằng bom và vũ khí hóa học vào các mục tiêu quan trọng, nhất là sau khi một UAV lần đầu tiên rơi xuống khuôn viên Nhà Trắng hôm 26-1. Theo lời một nữ phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ, vào lúc 3h08 ngày 26-1, một nhân viên mật vụ đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái 4 càng đang bay ở độ cao rất thấp và sau đó rơi xuống góc phía Đông Nam khuôn viên Nhà Trắng. Báo động đã ngay lập tức được phát ra, cảnh sát và xe phản ứng nhanh đã được triển khai để thu thập các bộ phận máy bay. Chiếc máy bay mô hình 4 cánh này rộng 0,6 m và nặng chỉ vài kg. Cơ quan mật vụ Mỹ cho hay máy bay này không gắn camera.

Trong một thông báo được đưa ra sau khi vụ việc xảy ra, Mật vụ Mỹ cho biết “ một cá nhân đã gọi điện tới Cơ quan Mật vụ để tự nhận mình chính là người đã kiểm soát chiếc máy bay rơi vào Nhà Trắng”.

Được biết, người đàn ông được giấu tên này là một quan chức Chính phủ nhưng không làm việc tại Nhà Trắng. Sau khi tự nhận mình là chủ nhân của chiếc máy bay không người lái, người này đã “hoàn toàn hợp tác” với cơ quan điều tra và “những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là kết quả của một cuộc giải trí”. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn chưa thể giải thích tại sao người đàn ông này lại điều khiển chiếc máy bay vào lúc 3h08 sáng.

UAV có thể trở thành mối đe dọa lớn

UAV là một phương tiện của công nghệ và là một thiết bị công nghệ cao sẽ rất hữu ích nếu được sử dụng cho những mục đích lành mạnh và tốt đẹp, đồng thời tuân thủ các quy định an ninh và an toàn cho người khác. Nó cũng đủ mạnh để trở thành một phương tiện do thám hoặc thậm chí là một thứ vũ khí nguy hiểm. Trong các chiến dịch không kích ở Trung Đông, Mỹ triển khai các cuộc không kích bằng UAV. Cảnh sát một số thành phố cũng sử dụng máy bay không người lái để quan sát những nơi công cộng và theo dõi nghi can. 

Nhưng đối với người sử dụng thông thường, có 2 loại UAV thường được sử dụng: một là loại UAV trực thăng nhiều cánh, loại còn lại là máy bay điều khiển từ xa. Các loại máy bay điều khiển từ xa có khả năng bay xa hơn UAV nhiều cánh, hoạt động trong khoảng 15 phút, và vì thế có thể thực hiện các chuyến bay khá dài. Do pin lớn và sải cánh rộng nên loại máy bay này rất nặng. Nhưng UAV kiểu này vẫn thừa khả năng tiếp cận Nhà Trắng nếu người điều khiển đứng ở bên ngoài khu tổ hợp này.

Các nhà phân tích công nghệ ngày nay đều cho rằng việc sử dụng UAV, thậm chí UAV dân dụng, để thực hiện một cuộc tấn công là điều có thể trong bối cảnh công nghệ hiện đại: Người ta có thể dùng hệ thống GPA hay sóng Wifi để điều khiển chúng, trong khi có thể lắp đặt các thiết bị gây sát thương lên chúng…Và việc này cũng giống như việc lắp đặt camera độ phân giải cao lên UAV để do thám.

Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ trong thời gian vài năm trở lại đây còn liên tục cảnh báo rằng các UAV dân dụng có thể làm rơi máy bay quân sự hoặc máy bay chở khách nếu bay đúng độ cao và trên bầu trời có nhiều chuyến bay. Điều này có thể bị các nhóm khủng bố lợi dụng? 

Trong nỗ lực đối phó mối đe dọa trên, Công ty Resilient Solutions (Mỹ) cho biết đang cùng một nhà thầu quốc phòng châu Âu hợp tác phát triển một hệ thống tinh vi có thể phát hiện, theo dõi bất kỳ chiếc UAV nào và xác định xem liệu nó có gây ra mối đe dọa nào không. Ngoài ra, Công ty Dedrone GmbH (Đức) vào tháng 4 tới sẽ bắt đầu bán hệ thống phát hiện UAV được trang bị radar, camera nhiệt độ, camera hồng ngoại và bộ cảm biến âm thanh. Riêng Công ty Sentien Robotics LLC (Mỹ) đang tìm cách trang bị cho UAV của Mỹ bộ cảm biến tần số vô tuyến để giúp phát hiện những UAV không mời mà đến. 

Tuy nhiên, những công ty nói trên thừa nhận, họ gặp không ít khó khăn bởi những phương pháp đang sử dụng vẫn chưa được hoàn hảo. Chẳng hạn như nhiều UAV có kích thước nhỏ nên radar không thể phát hiện trong lúc các bộ cảm biến có thể hoạt động không chính xác trong những điều kiện môi trường nhất định.