Báo động nhầm, máy bay chở hàng trăm khách bị cô lập ở Philippines

ANTD.VN - Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Saudi Arabian Airlines đã bị cô lập tại một sân bay ở Manila, Philippines sau khi có thông tin máy bay bị không tặc. 

Một chiếc máy bay Boeing 747-300 của Hãng hàng không Saudi Arabian Airlines 

Chiếc máy bay mang số hiệu SVA 872 đã hạ cánh lúc 15h (giờ địa phương) chiều 20-9 sau khi cất cánh từ Jeddah, Saudi Arabia.

Theo kênh ABS-CBN địa phương, có khoảng 300 hành khách trên máy bay.

Nhà chức trách sân bay quốc tế Manila cho hay, họ nhận được thông tin máy bay bị đe dọa khi nó đang cách sân bay khoảng 32km trước khi hạ cánh.

Một số thông tin trên Twitter lúc đầu cho rằng máy bay bị không tặc. Một số khác cho rằng, phi công có thể ấn nhầm nút báo động.

Sau khi hạ cánh, máy bay đã bị cô lập trên đường băng. Cảnh sát và nhân viên an ninh đã được triển khai tới hiện trường.

Tuy nhiên, Hãng hàng không Saudi Arabian Airlines sau đó xác nhận thông tin máy bay bị đe dọa là do báo động nhầm. Hiện sự cố trên đã kết thúc.