Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 1-10, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, CATP đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác Công an tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 10/2020; Tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; Sơ kết 6 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong tập thể Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong CATP.

Hiệu quả cao trên các mặt công tác Công an

Trong tháng 9/2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an các đơn vị quận, huyện, thị xã của thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các ban, sở, ngành thành phố; các cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm tuyệt đối ANCT, TTATXH; đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của thành phố.

Cùng với đó, CATP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 178 lượt kỳ, cuộc quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố. Việc triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Cũng trong tháng 9/2020, CATP Hà Nội đã tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa, an ninh mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh với các đối tượng xấu, những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến

Tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng cấp thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường tuần tra, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) và vệ sinh môi trường (VSMT).

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã chủ động triển khai, tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm và vi phạm pháp luật, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tội phạm về tệ nạn xã hội (TTXH) được kiềm chế, kéo giảm sâu các vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng (giám 50%); Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt cao (87,7%); Nhiều loại tội phạm đã được kiềm chế như giết người, trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính “tín dụng đen”. Công tác đấu tranh với các vi phạm và các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường đều đạt cao; đấu tranh triệt phá nhiều vụ nổi bật, tạo dư luận tốt, góp phần bảo đảm TTATXH trên dịa bàn thành phố.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu một số mặt công tác hậu cần của CATP

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu một số mặt công tác hậu cần của CATP

Tình hình TTATGT, TTĐT, công tác phòng, cháy chữa cháy tiếp tục được các đơn vị của CATP quan tâm chỉ đạo, quyết liệt thực hiện có hiệu quả. Tai nạn giao thông (TNGT) giảm trên cả 3 tiêu chí; số vụ cháy nổ được kéo giảm cả về số vụ, số người bị thương và thiệt hại tài sản so với tháng 8/2020, đặc biệt là không có thiệt hại về người.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu một số vấn đề về công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ Thành phố và các kỳ cuộc lớn sắp diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu một số vấn đề về công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ Thành phố và các kỳ cuộc lớn sắp diễn ra trên địa bàn Thủ đô...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đổi mới, cải tiến trên nhiều phương diện, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình công tác. Lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc của các đơn vị, trụ sở Công an xã; phương tiện, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được bảo đảm, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong mọi tình huống, hoàn cảnh...

Khám phá nhanh trọng án, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, CATP Hà Nội đã quán triệt, triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả, đã đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện thuận lợi bảo vệ Đại hội Đảng cấp Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng phát biểu nhiều vấn đề về công tác điều tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của CATP trong thời gian vừa qua...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng phát biểu nhiều vấn đề về công tác điều tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm của CATP trong thời gian vừa qua...

Các đơn vị của CATP đã điều tra phám phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm về trật tự xã hội; khám phá 100% các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (khám phá án chung đạt 85,3%; án rất nghiêm trọng đạt 100%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,6%).

Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội tăng cường phân luồng, đảm bảo TTATGT những tháng cuối năm

Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội tăng cường phân luồng, đảm bảo TTATGT những tháng cuối năm

CATP Hà Nội đã chủ động điều tra, phám phá nhanh các vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn; không để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động công khai, trắng trợn, lộng hành, gây bức xúc dư luận.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP nêu nhiều vấn đề về công tác PCCC và các mặt công tác phong trào Bảo vệ ANTQ của CATP...

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP nêu nhiều vấn đề về công tác PCCC và các mặt công tác phong trào Bảo vệ ANTQ của CATP...

Điển hình là vụ triệt phá ổ nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản với số tiền 900.000 USD của trên 5.000 khách hàng là công dân Mỹ; Vụ án dùng vũ khí cướp tài sản tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội... Các vụ án này, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội đều có Thư khen, biểu dương CATP Hà Nội đã điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh các đối tượng gây án.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu một số vấn đề về công tác quản lý hành chính về TTXH của CATP, nhất là công tác thu thập dữ liệu dân cư

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu một số vấn đề về công tác quản lý hành chính về TTXH của CATP, nhất là công tác thu thập dữ liệu dân cư

Đánh giá về kết quả thực hiện tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, CATP Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng các mặt công tác này. 100% Công an quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp có văn bản huy động cả hệ thống chính trị phối hợp cùng với lực lượng Công an thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiều vụ án nổi, gây tiếng vang đã được lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện và xử lý kịp thời

Nhiều vụ án nổi, gây tiếng vang đã được lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện và xử lý kịp thời

Mặc dù mới triển khai 6 tháng, nhưng các đơn vị của CATP đều đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần từng bước kiềm chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Các đơn vị đã điều tra, khám phá 221 vụ với 331 đối tượng; khởi tố 48 vụ với 73 đối tượng. Hà Nội là một trong những địa phương đạt kết quả cao về công tác này, được Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương.

Phân tích và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị đi thẳng vào vấn đề, tập trung nêu xuất những giải pháp trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH…

Lần lượt các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an một số xã thuộc các huyện Mỹ Đức, Ba Vì… đã báo cáo các mặt công tác liên quan đến đảm bảo tiến độ thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư, kiện toàn hoạt động của Công an xã, thu thập, xử lý thông tin tố giác tội phạm…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy, nhất là các đơn vị có Công an chính quy về xã cần kiểm tra tiến độ, hoạt động, những hiệu quả và hạn chế để giải quyết, khắc phục, từ đó sắp xếp lại cho hiệu quả hơn việc bố trí cán bộ chiến sỹ, trang thiết bị, trụ sở, công cụ hỗ trợ... Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các đơn vị tiếp tục sâu sát với địa bàn, nhất là tại cấp Công an xã, đẩy mạnh hiệu quả của đề án cũng như kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để giải quyết triệt để.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo với đồng chí Giám đốc cũng như thông tin đến chỉ huy các đơn vị về công tác hậu cần, bố trí, quy hoạch, sử dụng trụ sở các đơn vị, phục vụ công tác ứng trực, chiến đấu. Các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cũng lưu ý các đơn vị tập trung kế hoạch, lực lượng thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, phòng cháy, chữa cháy, thu thập dữ liệu cư dân… trên địa bàn TP Hà Nội trong thời gian tới.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội quyết liệt chỉ đạo chỉ huy các đơn vị phải tập trung, rà soát, làm rõ những nguyên nhân, phân tích sâu về hệ, loại tội phạm, từ đó tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế, làm giảm sâu các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.