Bảo đảm bình đẳng trong quá trình bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 20-4, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy thông tin, việc triển khai công tác bầu cử được các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh thực hiện theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Việc tổ chức hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú thực hiện đúng theo hướng dẫn của Trung ương; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có điểm nóng làm cản trở công tác bầu cử; công tác giám sát, kiểm tra bầu cử được địa phương thực hiện thường xuyên.

Hiện tại, UBND cấp xã đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 1,23 triệu cử tri và 1.182 khu vực bỏ phiếu, tương ứng thành lập 1.182 tổ bầu cử.

Ông Đặng Ngọc Huy cho biết, ngày 16-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất lập danh sách 10 ứng cử viên chính thức, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chưa tính 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu) để bầu ra 7 đại biểu Quốc hội; thống nhất lập danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 53 đại biểu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua; cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh; bảo đảm bình đẳng trong quá trình bầu cử; rà soát, xác minh, đánh giá kỹ lưỡng nhân sự ứng cử, không để lọt vào các cơ quan lãnh đạo những người không đủ tiêu chuẩn.

Mặt khác, tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cho ngư dân khai thác hải sản dài ngày trên biển, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; không để phát sinh những vấn đề nóng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ.