Bảo đảm an toàn điểm thi đại học

ANTĐ - Trung tá Đào Đức Thảo, Trưởng CAP Tương Mai cho biết, do thực hiện tốt phương án bảo vệ mùa thi, trong ngày đầu diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng tại 2 điểm thi là trường Tiểu học Tân Định và THCS Tân Định đóng trên địa bàn phường, CAP Tương Mai phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSTT - CAQ Hoàng Mai và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các thí sinh dự thi, không để xảy ùn tắc giao thông tại các điểm tổ chức thi đại học.

Không để xảy ùn tắc giao thông tại điểm thi đại học

Quán triệt kế hoạch của CATP Hà Nội và CAQ Hoàng Mai về đảm bảo an toàn kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2012, ngay từ đầu tháng 6, cùng với việc chủ động lên danh sách 2 điểm tổ chức thi đại học trên địa bàn để tham mưu với UBND phường chỉ đạo các lực lượng bảo vệ dân phố, tự quản phối hợp cùng lực lượng công an triển khai phương án bảo vệ, không để xảy ùn tắc giao thông, CAP Tương Mai đã rà soát, lập danh sách các nhà cho thuê trọ xung quanh các điểm thi để tuyên truyền, nhắc nhở chủ kinh doanh có trách nhiệm phổ biến cho thí sinh tỉnh ngoài thuê trọ nâng cao ý thức phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng sơ hở để trộm cắp, cướp giật tài sản. Bên cạnh đó, CAP Tương Mai chỉ đạo các tổ công tác tập trung thực hiện các biện pháp trinh sát, nắm tình hình quanh khu vực tổ chức thi để kịp thời phát hiện, ứng phó khi xảy tình huống đột xuất. 

Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, CAP Tương Mai “khoanh diện” 1 đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn hoạt động cướp giật, đã bố trí lực lượng giám sát và tiến hành kiểm tra hành chính khi đối tượng đang bán 1 chiếc ĐTDĐ tại hiệu cầm đồ ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Qua đó, CAP Tương Mai làm rõ đối tượng Lê Đình Hải (SN 1990), trú ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày 2-7 đã cướp giật điện thoại trên của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc (SN 1993), quê Quảng Xương, Thanh Hóa lên Hà Nội dự thi đại học.

Trước đó, CAP Tương Mai cũng đã khẩn trương truy xét, khám phá vụ trộm cắp tài sản của 1 sinh viên thuê trọ tại ngõ 33 phố Nguyễn An Ninh; bắt giữ thủ phạm gây án là đối tượng người tỉnh ngoài, thu hồi chiếc máy tính xách tay trị giá 10 triệu đồng trả bị hại.