Bão chưa tan, áp thấp đã xuất hiện

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong khi bão Cimaron còn chưa tan, trên Biển Đông lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới.

Vị trí của cơn bão và áp thấp nhiệt đới

Theo đó, vào khoảng tối 18-7, bão Cimaron đã đi vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 4h ngày 19-7, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần và tan.

Trong khi đó, ATNĐ mới hình thành vào 13h chiều qua đang hoạt động ở khu vực 13,7 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7. Trong hôm nay 19-7, ATNĐ có khả năng đạt cấp 7 và di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc.

Hôm qua, BCĐ PCLB Trung ương tiếp tục có Công điện khẩn gửi BCH PCLB các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Kiên Giang, Cà Mau yêu cầu theo dõi, tìm kiếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, tìm mọi biện pháp thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động biết vị trí, hướng đi của ATNĐ để tránh xa vùng nguy hiểm. Duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.