Bão Choi-wan giật cấp 10 xuất hiện ở miền Trung Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở khu vực miền Trung Philippines, có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Choi-wan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, ở khu vực miền Trung Philippines đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Choi-wan. Tên bão do Hồng Kông (Trung Quốc) đặt với ý nghĩa là đám mây nhiều màu sắc.

Vào đầu giờ chiều nay, 2/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Bão Choi-wan xuất hiện ở miền Trung Phillippines

Bão Choi-wan xuất hiện ở miền Trung Phillippines

Trong chiều và đêm nay, bão Choi- wan di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến đầu giờ ngày mai, 3/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong vài ngày tới, bão Choi-wan sẽ tiếp tục suy yếu và chuyển thành một vùng áp thấp khi di chuyển đến vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, bão Choi-wan sau khi đi vào kinh tuyến 120,0 độ Kinh Đông sẽ đổi hướng di chuyển ra ngoài Biển Đông nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 12,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.