Báo chí tham gia tích cực, có hiệu quả tuyên truyền bảo vệ biển đảo

ANTĐ - Sáng 3-10, Bộ Thông tin - Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, các cơ quan báo chí đã tham gia tích cực có hiệu quả trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn dân về vị trí chiến lược của biển đảo, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Theo số liệu do Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông cung cấp, từ ngày 2-5 đến 20-7-2014, có 187 lượt cán bộ, phóng viên của 87 cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế ra thực địa tại quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để chứng kiến và phản ánh việc Trung Quốc cố tình xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.