Báo châu Á chỉ tên 5 sao trẻ của U22 Việt Nam tại giải Đông Nam Á

ANTD.VN - Trước giờ khai mạc giải U22 Đông Nam Á 2019 tổ chức tại Campuchia, tờ báo thể thao uy tín - FOX Sports đã điểm tên 5 cái tên nổi bật, có thể trở thành trụ cột tương lai của ĐTQG Việt Nam trong tương lai.

1. Y Eli Nie (Thủ môn)

Y Eli Nie là thủ thành thuộc biên chế của đội trẻ Đắk Lắk, anh từng vô địch giải U15 quốc gia cùng U15 HAGL. Năm 2017, sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U17 quốc gia, thủ thành trẻ của CLB Đắk Lắk được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lên tuyển U18 quốc gia và tham dự giải đấu U19 Đông Nam Á.

Y Eli Nie có sức bật và sức mạnh khá tốt, điểm hạn chế của cầu thủ này chính là chiều cao. Với khả năng ‘thiên phú’ của mình, thủ thành sinh năm 2001 này sẽ là trụ cột nơi khung gỗ của tuyển Việt Nam trong tương lai. Trước mắt anh sẽ phải chứng tỏ bản thân ở giải U22 Đông Nam Á và xa hơn nữa chính là SEA Games.

5 ngôi sao của U22 Việt Nam được FOX Sports dự đoán sẽ tỏa sáng ở giải U22 Đông Nam Á và là trụ cột ĐTQG trong tương lai

2. Trần Danh Trung (Tiền đạo)

Sinh năm 2000, thuộc biên chế của CLB Viettel, Trần Danh Trung có lối chơi đầy sắc sảo, khả năng giữ bóng tốt, chạy không bóng thông minh và đặc biệt là chọn vị trí hợp lý. Với tài năng của mình, anh nhanh chóng trở thành trụ cột trên hàng công của CLB Viettel.

Danh Trung trở thành mối nguy cho hàng phòng ngự của đối thủ với khả năng quan sát và phá bẫy việt vị thông minh. Nếu biết tận dụng tốt cơ hội, Trần Danh Trung sẽ là sát thủ thật sự ở hàng công tuyển Việt Nam trong tương lai. Tại giải U22 Đông Nam Á này, Trần Danh Trung sẽ là một trong những tiền đạo đầy nguy hiểm của U22 Việt Nam.

3. Bùi Tiến Dụng (Tiền vệ)

Bùi Tiến Dụng chính là em trai của thủ thành Bùi Tiến Dũng, anh đang thuộc biên chế của CLB SHB Đà Nẵng. Chơi vị trí tiền vệ, Bùi Tiến Dụng không có nhiều đất diễn tại U23 khi Xuân Trường, Đức Huy, Văn Đức quá nổi bật. Thế nhưng trong đợt triệu tập này, kinh nghiệm của những trận đấu lớn trước đây sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền vệ sinh năm 1998.

Điểm hạn chế của Bùi Tiến Dụng chính là chiều cao (1m76), anh sẽ khó tranh bóng bổng ở khu vực giữa sân. Thế nhưng điểm mạnh của cầu thủ tiền vệ này chính tầm nhìn rộng và chuyền dài chính xác. Với khả năng của mình, Tiến Dụng có thể thực hiện những đường chuyền dài, giúp đồng đội dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự đối phương.

4. Bùi Hoàng Việt Anh (Trung vệ)

Cầu thủ sinh năm 1999 này chính là trung vệ thép của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh từng ghi 2 bàn thắng bằng đầu vào lưới U18 Philippines và U18 Indonesia.

Với chiều cao 1m84, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ là một trong những cầu thủ trụ cột của HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại giải U22 Đông Nam Á lần này. Sức bật và khả năng tranh chấp bóng bổng tốt của Việt Anh sẽ giúp khung thành của U22 Việt Nam thêm vững chắc. Với những gì đang thể hiện, Bùi Hoàng Việt Anh được kì vọng sẽ là nhân tố mới ở hàng trung vệ cùng đàn anh tại tuyển Việt Nam trong tương lai không xa.

5. Trần Bảo Toàn (Tiền vệ)

Xuất thân từ lò đào tạo của HAGL, tiền vệ sinh năm 2000 được CLB Phố Hiến mượn về thi đấu. Với lối chơi hoa mỹ của mình, Bảo Toàn đã giúp đội bóng Phố Hiến thăng lên hạng nhất sau khi đánh bại Bà Rịa – Vũng Tàu với tỉ số 4-1. Trong chiến thắng này, Trần Bảo Toàn ghi 2 bàn thắng trong tổng số 4 bàn.

Tiền vệ trẻ này từng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam, tham dự U19 Đông Nam Á 2018 tại Indonesia và U19 quốc tế tại Qatar, sau đó là VCK U19 châu Á. Với khả năng của mình, trong tương lai gần Bảo Toàn sẽ là một cầu thủ đầy nguy hiểm trên hàng công của tuyển Việt Nam.