Bao cao su “thông minh” có khả năng cảnh báo bệnh tình dục

ANTĐ -  Loại bao cao su mới tự động đổi màu khi phát hiện mầm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Điều đặc biệt, những chiếc bao cao su “thông minh” này do một nhóm học sinh tuổi teen nghiên cứu và phát minh.

Bao cao su “thông minh” được nhắc đến ở đây có tên thương mại là S.T.EYE do 3 nhà phát minh tuổi teen: Muaz Nawaz (13 tuổi), Daanyaal Ali (14 tuổi) và Chirag Shah (14 tuổi) tạo ra. Cả 3 em cùng đang theo học tại trường Isaac Newton tại London, Anh.

Bao cao su S.T.EYE sẽ đổi màu mỗi khi tiếp xúc với các vi khuẩn gây ra các bệnh về tình dục. Thực chất, màu sắc của loại bao cao su này là ánh sáng huỳnh quang mức độ thấp. Theo đó, bao cao su sẽ đổi sang màu xanh lục khi tiếp xúc với vi khuẩn chlamydia, màu vàng đối với herpes, đỏ khi gặp vi rút HPV và màu xanh khi phát hiện ra mầm bệnh giang mai.

Phát minh của nhóm teen này đã đoạt giải thưởng 1000 bảng Anh trong cuộc thi khoa học Teentech Awards được tổ chức tại London, Anh dành cho những nghiên cứu khoa học – kỹ thuật của những em học sinh phổ thông có độ tuổi từ 11 – 16.

Quả là một phát minh tuyệt vời của những nhà khoa học trẻ. Hi vọng trong tương lai gần, chúng ta sẽ có một loại bao cao su có khả năng cảnh báo bệnh tình dục được bán đại trà. Điều đó, sẽ góp phần không nhỏ trong việc phòng chống, ngăn ngừa và đẩy lùi những căn bệnh xã hội nguy hiểm như lậu, giang mai, HIV,....