Báo ANTĐ triển khai chương trình công tác năm 2012

ANTĐ - Sáng 14-2, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.Hà Nội, Báo ANTĐ đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2012.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Phú Khánh)

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Nam- Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục xây dựng lực lượng (Bộ Công an); đồng chí Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP.Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông Hà Nội; lãnh đạo Hội Nhà báo TP. Hà Nội….

Sau khi các đại biểu nghe “Báo cáo tóm tắt về công tác năm 2011, triển khai chương trình công tác năm 2012”, Đại tá Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo ANTĐ đã nêu thêm một số vấn đề, trong đó nhấn mạnh tới sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên Báo ANTĐ trong suốt một năm qua, giúp cho tờ báo phát triển ổn định giữa bối cảnh nền kinh tế khó khăn nói chung và tình hình báo giấy suy giảm nói riêng. Về phương hướng năm 2012, Đại tá Đào Lê Bình cho biết: sẽ tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao nội dung của cả 3 loại hình: báo giấy, báo điện tử và truyền hình mà ANTĐ đang có; phục vụ nhiệm vụ chính trị của CATP và nhân dân. Đồng chí Tổng biên tập cũng kiến nghị lên CATP về việc bổ sung thêm đội ngũ cán bộ có năng lực, phục vụ cho việc phát triển truyền thông đa phương tiện.

 

Trung tướng Lê Ngọc Nam (trái) và Thiếu tướng Trần Long Xuyên phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị (Ảnh: Phú Khánh)

Thay mặt lãnh đạo Tổng Cục xây dựng lực lượng, Trung tướng Lê Ngọc Nam đã hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Báo ANTĐ đã đạt được trong năm 2011: “Hiện nay toàn bộ lực lượng CAND có 21 đơn vị báo chí, bao gồm cả báo in, báo điện tử và phát thanh- truyền hình của Bộ Công an và Công an các địa phương. Báo ANTĐ được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động rất hiệu quả và có tính đột phá trong việc phát triển truyền thông đa phương tiện. Ngoài việc làm chuyên môn, Báo ANTĐ còn làm tốt trách nhiệm đối với xã hội thông qua các hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa, thực sự là cầu nối giữa lực lượng CAND với nhân dân, tạo nên lòng tin vào Đảng, Nhà nước trong nhân dân”.

Ngoài việc nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 mà Ban biên tập báo đưa ra, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đồng thời cũng đề nghị: Trong thời gian tới, Báo ANTĐ cần có thêm nhiều bài viết đấu tranh mạnh mẽ, vạch trần các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; cũng như cần có thêm các bài viết về các điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt việc tốt” hướng tới một xã hội tốt đẹp. Để không xảy ra sai sót trong quá trình tác nghiệp; không viết những bài xâm phạm, moi móc đời tư nhân vật; không mô tả trần trụi các vụ án, những hành động man rợ, cụ thể của tội phạm. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng cần có sự quan tâm đặc biệt để chuẩn bị đội ngũ kế cận, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tới.

Đại tá Đào Lê Bình- TBT Báo ANTĐ (Ảnh: Phú Khánh)

Thay mặt Ban Giám đốc CATP.Hà Nội, Thiếu tướng Trần Long Xuyên cũng đánh giá cao kết quả mà Báo ANTĐ đã đạt được trong thời gian qua. Về chuyên môn, không những phục vụ tốt hoạt động chính trị của lực lượng CATP mà còn thu hút được lượng độc giả đông đảo, không để xảy ra sai sót. “Còn về hoạt động xã hội thì từ lâu nay tôi đã biết đây là thế mạnh của Báo ANTĐ, đã gây được tiếng vang trong dư luận”- Thiếu tướng Trần Long Xuyên nói- “vì thế tôi đề nghị nên đưa vào báo cáo, coi như đây là một trong những nhiệm vụ công tác năm”. Thiếu tướng Trần Long Xuyên cũng lưu ý về tình hình khó khăn chung của báo giấy, nên Báo ANTĐ cần phải tiếp tục duy trì được chất lượng, qua đó phát triển lên một cách mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.Hà Nội đánh giá: Từ nhiều năm nay, Chi hội Báo ANTĐ luôn là một trong những đơn vị tham gia tích cực và có nhiều đóng góp trong công tác của Hội Nhà báo TP.Hà Nội- Hội Nhà báo Việt Nam.