Báo ANTĐ nhận bằng khen về tuyên truyền phòng chống ma túy

ANTĐ - Sáng nay (5-10), ghi nhận, biểu dương thành tích của Báo ANTĐ trong công tác phòng, chống ma túy, giai đoạn 2006-2011, Bộ TT&TT đã tặng bằng khen cho Báo.

Sáng nay (5-10), tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết 5 năm (2006-2011) đánh giá công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đồng chí Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ TT&TT và Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTP, Bộ Công an đồng chủ trì.

Hội nghị Tổng kết 5 năm đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống
ma túy được tổ chức sáng nay (5-10)

Theo Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: 5 năm qua, quy mô, biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy thông qua hoạt động thông tin, truyền truyền đã được đẩy mạnh hơn về chiều sâu cũng như bề rộng. Hiện đã có 50 tỉnh, thành phố có “Đề án tuyên truyền phòng, chống ma túy”, được Bộ TT&TT phê duyệt, qua đó từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp ở địa phương, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa, chống, làm giảm…

Xác định thông tin, tuyên truyền phòng chống ma túy là công tác cơ bản, chiến lược lâu dài, những năm qua, Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Sở Thông tin truyền thông các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến bên lề hội nghị

Hoạt động thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng đã phát huy những ưu thế tích cực. Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân, báo Công an nhân dân, báo An ninh Thủ đô, báoVietnamnet… đều có các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, coi đây là một trong những “mảng” thời sự làm thường xuyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên các mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền phòng chống ma túy; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới, làm sau để nội dung sâu sắc hơn, đi vào cuộc sống.

Về phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy trong giao đoạn 2012-2015, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn cho rằng: Các cơ quan báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy, tăng thời lượng các thông tin truyền truyền về công tác phòng, chống ma túy; Tìm tòi, bổ sung, đối với các hình thức tuyên truyền, khắc phục những hạn chế để công tác tuyên truyền hiệu quả hơn…

 1.564 lượt P.V Báo ANTĐ theo chân các trinh sát phá án ma túy                                                                                                                              Báo ANTĐ nhận bằng khen về tuyên truyền phòng chống ma túy  ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó TBT Báo ANTĐ (thứ 2, bên phải) nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ TT&TT

Ghi nhận, biểu dương thành tích của Báo ANTĐ trong công tác phòng, chống ma túy, giai đoạn 2006-2011, Bộ TT&TT đã tặng bằng khen cho Báo.      

Trong 5 năm (2006-2011), Ban biên tập Báo ANTĐ đã cử 1.564 lượt phóng viên theo chân các trinh sát phá án ma túy, theo dõi quá tình điều tra, xét xử các đường dây ma túy lớn. Những bài báo này đã vạch trấn các thủ đoạn tinh vi, táng tận lương tâm của tội phạm, nêu rõ những kết cục đen tối mà các bị cáo phải gánh chịu…, nhằm răn đe, cảnh tỉnh những người có ý định phạm tội, và quan trọng hơn, giúp người dân cảnh giác với tội phạm, tệ nạn ma túy.  

Báo ANTĐ cũng thường xuyên đăng tải gương những cá nhân vượt lên số phận, cai nghiện ma túy; hiệu quả từ những CLB phòng, chống ma túy. Những vụ án ma túy lớn, báo động tình trạng lây lan sử dụng ma túy gia tăng, công tác đấu tranh phòng chống hiểm họa ma túy cũng được Báo thường xuyên phản ánh… Từ những bài báo ấn tượng này, người dân hiểu hơn về nhiều khía cạnh của hiểm họa ma túy, cũng như những thủ đoạn mới, tinh vi của loại tội phạm này.  
                                                                                                                      
Cùng với Báo ANTĐ, Bộ TT&TT cũng đã trao bằng khen cho 59 tập thể, 16 cá nhân gồm các cơ quan báo chí, Sở TT&TT các tỉnh, các phòng nghiệp vụ phòng chống ma túy của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…  có thành tích xuất sắc.                                                                              

Tin cùng chuyên mục