Báo An ninh Thủ đô: Trung thực, khách quan và mang tính xây dựng

ANTD.VN - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội xác định rõ yêu cầu đó đối với Báo An ninh Thủ đô, trong công tác khai thác và chuyển tải thông tin đến bạn đọc.

Các đồng chí lãnh đạo CATP, Hội Nhà báo TP, cùng phòng, ban chức năng CATP, Ban Tuyên giáo chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Biên tập Báo ANTĐ

Thể hiện tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sáng nay 7-2, Giám đốc CATP - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã đến dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Báo An ninh Thủ đô.

Hội nghị cũng vinh dự đón ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội; đại diện một số phòng chức năng CATP; phòng Quản lý Báo chí - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin truyền thông...

Nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn chung

Lần lượt, các đồng chí Phó tổng biên tập: Lưu Hồng Quân, Chu Quốc Dũng, đã trình báo tóm tắt báo cáo kết quả công tác năm 2016, và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm công tác 2017.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chỉ đạo, gợi mở những vấn đề quan trọng với Báo ANTĐ trong năm công tác 2017

Theo đó, tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Bộ Công an, Thành phố và CATP, trong năm 2016, Báo An ninh Thủ đô đã xuất bản hơn 300 số báo in, báo điện tử cập nhật hàng ngày và gần 300 Chương trình truyền hình phát trên hệ thống của Đài truyền hình Hà Nội.

Nhiều chuyên mục mới đã được mở, phản ánh đậm nét, kịp thời những chủ trương, chỉ đạo lớn của Thành phố, Bộ Công an, mang tính chuyên ngành Công an sâu sắc, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá tốt.

Năm công tác 2017, nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ban biên tập Báo đề ra, là tiếp tục đổi mới về hình thức, nâng cao chất lượng về nội dung đối với cả 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình; tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Bộ Công an và CATP giao, đặc biệt thông qua những bài viết, hình ảnh, phóng sự, phải góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, nâng cao hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ, vì xã hội bình yên.

Tại hội nghị, tham luận của chỉ huy và phóng viên các Ban Nội chính, Điện tử - Truyền hình, Kinh tế xã hội, Văn hóa thể thao, Thư ký tòa soạn; đã đánh giá, phân tích kỹ hơn những kết quả và cả tồn tại, khó khăn trong năm công tác 2016; từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị và biện pháp khắc phục.

Luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm với Báo An ninh Thủ đô trong nhiều năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng ghi nhận: năm 2016, Báo An ninh Thủ đô có sự trưởng thành về đội ngũ lãnh đạo mới, đưa ra nhiều đề án mới, giá trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng mong muốn ANTĐ phát triển nhuần nhuyễn 3 loại hình báo chí hiện có

Báo An ninh Thủ đô đã nắm chắc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Bộ Công an và CATP, từ đó triển khai sinh động qua những bài viết, vấn đề mang tính xây dựng, khách quan.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng mong muốn, Báo An ninh Thủ đô hiện có 3 loại hình báo chí, nên cần tiếp  tục kết hợp, phát huy nhuần nhuyễn 3 loại hình báo chí này để tạo nên một thương hiệu An ninh Thủ đô mạnh.

Phải là đơn vị gương mẫu tuân thủ tôn chỉ báo chí

Bày tỏ niềm vui, tình cảm khi đến dự hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương khẳng định: trong các chiến công, thành tích của lực lượng CATP Hà Nội thời gian qua, không thể thiếu vai trò, sự đồng hành, chia sẻ của Báo An ninh Thủ đô.

Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình khẳng định tập thể Báo ANTĐ sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên tin tưởng giao phó

Ghi nhận những cố gắng, kết quả Báo An ninh Thủ đô đạt được trong năm 2016, Giám đốc CATP bày tỏ sự hài lòng, khi những gợi mở, nhiệm vụ mà trực tiếp đồng chí gợi mở với Báo trong lần đến thăm, làm việc mới đây, đã được tập thể cấp ủy, Ban biên tập và cán bộ, chiến sỹ quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đồng tình với những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2017 của Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chỉ rõ, Báo cần tiếp tục chủ động bám sát các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Bộ Công an và CATP, từ đó tập trung tuyên truyền kịp thời đến bạn đọc.

Đồng chí Giám đốc gợi mở, Ban Biên tập và từng cán bộ, chiến sỹ cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá: “Những thành tích, kết quả đạt được đã tương xứng với tiềm lực, thế mạnh của Báo chưa? đã đáp ứng các mong muốn, yêu cầu mà CATP đề ra chưa?”; từ đó phải luôn xác định: “Báo ANTĐ phải là đơn vị gương mẫu, chấp hành, giữ vững tôn chỉ mục đích. Thông tin đăng tải phải đảm bảo các yếu tố trung thực, khách quan và mang tính xây dựng.

Đánh giá cao và đồng tình với các ý kiến tham luận tại hội nghị, Giám đốc CATP cho rằng, những ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tìm tòi, đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn và các tờ báo lớn, để đóng góp cho tờ báo.

“Tôi mong rằng trong quá trình triển khai các chương trình công tác này, Báo luôn chú ý xây dựng, giữ gìn, phát huy, phát triển thương hiệu của mình”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh và yêu cầu, bước sang năm công tác 2017, Báo An ninh Thủ đô phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy thật tinh nhuệ, phù hợp để phát huy tác dụng, hiệu quả của mỗi phóng viên, biên tập viên; mở thêm các chuyên trang, chuyên mục bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Bộ Công an, Thành phố và CATP…

Thay mặt cấp ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ chiến sỹ Báo An ninh Thủ đô, Trung tá – Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình chân thành cảm ơn và hứa tiếp thu, lĩnh hội nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Hội Nhà báo TP Hà Nội; tập trung nghiên cứu để bổ sung vào chương trình công tác năm 2017 và từng hoạt động cụ thể khác.

“Báo sẽ chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện những biện pháp, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh công tác phát triển Báo An ninh Thủ đô, đặc biệt là báo điện tử; chú trọng khắc phục những hạn chế trên một số mặt công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của CATP Hà Nội”, Tổng Biên tập Nguyễn Thanh Bình khẳng định.