Báo An ninh Thủ đô giành giải Gian trưng bày đẹp tại Hội báo Xuân Hà Nội 2019

ANTD.VN - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 26/1/2019, Hội Báo Xuân Kỷ Hợi – Hà Nội 2019 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội nhấn mạnh, Hội báo Xuân đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng trong lòng đồng nghiệp, bạn đọc và công chúng báo chí Thủ đô.

Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho các đơn vị báo chí tham dự Hội Báo xuân Kỷ Hợi-Hà Nội 2019

Hội báo đã được lãnh đạo của Trung ương, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm. Đây là nguồn cổ vũ lớn lao đối với anh chị em phóng viên, nhà báo, cũng là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Hội báo xuân năm nay.

Cũng theo ông Nguyễn Viêm Hoàng, Hội báo Xuân Kỷ Hợi – Hà Nội 2019 là nơi tụ hội của báo chí Thủ đô và nhiều tờ báo có số lượng độc giả lớn như Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền Phong, An ninh Thủ đô…

Báo An ninh Thủ đô vinh dự nhận Giải B gian trưng bày đẹp tại Hội Báo Xuân Kỷ Hợi-Hà Nội 2019

Sự hội tụ của những tờ báo tiêu biểu đã tạo cho Hội báo Xuân Kỷ Hợi – Hà Nội 2019 thêm phần hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Mỗi gian hàng tại Hội Báo Xuân năm nay được các cơ quan báo chí trang trí rất ấn tượng, đặc sắc làm cho bức tranh Hội báo xuân năm nay tươi mới hơn, khí thế hơn.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội trao giải A Bìa báo đẹp cho đại diện Báo Hà Nội Mới

Tại buổi lễ, BTC Hội báo Xuân Kỷ Hợi – Hà Nội 2019 đã trao giải thưởng cho các gian hàng đẹp, bìa báo đẹp, khen thưởng những bài báo hay viết về Hà Nội… Về Gian trưng bày đẹp, giải A đã thuộc về Báo Đại đoàn kết. 4 giải B được trao cho Báo An ninh Thủ đô, Báo Kinh tế Đô thị, Đài PT-TH Hà Nội, Thời báo Tài chính Việt Nam cùng 8 giải C.

Về Bìa báo đẹp, giải A đã thuộc về Báo Hà Nội mới cùng 4 giải B và 7 giải C. 

Các tác giả nhận giải thưởng "Bài báo hay viết về Hà Nội"

Về Bài báo hay viết về Hà Nội đã được trao cho 23 tác phẩm. Trong đó có tác giả Đỗ Vân Quế, Báo An ninh Thủ đô với bài viết “Có một Hà Nội ngát hương sen”. 

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, UBND TP Hà Nội, Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị tích cực tham gia gian trưng bày báo Xuân Tết tại Hội báo Xuân Kỷ Hợi – Hà Nội 2019.

Tin cùng chuyên mục