Bangladesh: 2 ngày 64 người chết vì bị sét đánh

ANTĐ - Ít nhất 64 người bị sét đánh chết ở Bangladesh trong 2 ngày 12 và 13-5 vừa qua, trong đó có cả trẻ em. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một cơn bão nhiệt đới tràn qua quốc gia này.

Truyền thông địa phương đưa tin, hầu hết nạn nhân là nông dân đang làm việc ngoài đồng, bởi thời gian này đang là mùa thu hoạch nông sản của người dân Bangladesh. Ngoài ra, một số trẻ em cũng là nạn nhân khi các em tắm mưa ngoài trời. Theo các chuyên gia khí tượng, tình trạng nóng lên toàn cầu chính là nguyên nhân gây ra những trận bão nhiệt đới kinh hoàng kèm theo nhiều sấm sét.

“Theo dữ liệu chuyên môn của chúng tôi, số lượng các trận sét đánh đã liên tục tăng dần từ năm 1981 trong sự tương quan với biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu”, ông Abdul Mannan, quan chức Cơ quan Khí tượng Bangladesh cho biết. Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân rằng nên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết trước khi làm việc ngoài trời nhằm tránh những hiểm họa từ thiên tai.