Bangkok tạm thời được “giải vây”

ANTĐ - Chính phủ Thái Lan ngày 16-10 bày tỏ tin tưởng, Thủ đô Bangkok sẽ thoát khỏi trận lũ tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua do nước ở miền Bắc đã rút trong khi các bức tường ngăn lũ vẫn cao hơn mực nước sông Chao Phraya.

Bộ trưởng Nông nghiệp Theera Wongsamut cho biết, lượng nước lũ lớn nhất đã rút qua con sông Chao Phraya rồi đổ vào Vịnh Thái Lan, trong khi nước lũ tại các tỉnh Singburi, Angthong và Ayutthaya đã bắt đầu rút, giúp giảm áp lực đối với Bangkok. Dù vậy, ông Wongsamut không khẳng định mối đe dọa đối với thủ đô đã hoàn toàn đi qua.

Theo ông Wongsamut, Bangkok đang được bảo vệ bởi hệ thống bờ bao, kênh, đập và đường hầm, nhưng nếu một trong số chúng mất tác dụng, nước lũ có thể thấm vào thành phố 9 triệu dân này.

Kể từ cuối tháng 7, các trận mưa như trút nước đã gây ngập 2/3 đất nước Thái Lan, khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 200 tuyến đường bộ và đường sắt phải đóng cửa, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 3 tỷ USD.