Bangkok lại “nóng” vì biểu tình

ANTĐ - Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tập trung ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 24-11, để phản đối trong bối cảnh nước này đang đứng trước “hành động chính trị trên đường phố” có quy mô lớn nhất kể từ khi diễn ra các cuộc biểu tình hồi năm 2010.

Trước đó nhà chức trách Thái Lan dự đoán sẽ có khoảng 50.000 người biểu tình chống chính phủ xuống đường vào chiều 24-11, trong khi hàng nghìn người thuộc phe “Áo Đỏ” cũng chuẩn bị tập trung tại một khu vực khác ở Bangkok vào tối cùng ngày để bày tỏ sự ủng hộ đối với đương kim Thủ tướng, bà Yingluck Shinawatra. Cả 2 phe đều lên kế hoạch tuần hành suốt đêm ở Thủ đô. Nhóm chỉ huy phe đối lập tuyên bố họ sẽ tuần hành tới 12 địa điểm ở Thủ đô vào ngày 25-11, nhưng không cho biết chi tiết.