Băng nhóm sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thu lợi bất chính 61 tỉ đồng

ANTĐ - Sau 3 ngày xét xử, ngày 7-1, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng", "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" đối với 32 bị cáo trong đường dây sử dụng thẻ tín dụng quốc tế thu lợi bất chính 61 tỉ đồng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Văn Tiến Tú (SN 1987, quê Hà Tĩnh, trú tại TP.HCM) 7,5 năm tù về 2 tội “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” và “tổ chức đánh bạc”, buộc nộp lại số tiền 56 tỉ đồng chiếm đoạt và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo trong đường dây dùng thẻ tín dụng thu lợi bất chính hầu tòa

Đối với 31 bị cáo khác có liên quan trong vụ án bị tuyên với mức án thấp nhất 18 tháng tù treo và cao nhất 4 năm tù về các tội “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc” và “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet”.

Theo cáo trạng, từ 12-7-2010 đến 31-5-2013, Văn Tiến Tú đã thành lập và điều hành nhóm có tên gọi “Mattfeuter” để mua, bán thông tin thẻ tín dụng (Visa card, Master card, Amex card…) bị trộm có nguồn gốc từ các nước Anh, Pháp, Mỹ… Từ việc này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng.

Để phá đường dây này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an- Việt Nam  đã phối hợp với nhà chức trách Anh và Mỹ lập chuyên án điều tra suốt 2 năm. Lần theo dấu vết của một tên trong nhóm, hồi tháng 6- 2013, cơ quan điều tra đã bắt Tú tại căn biệt thự trong khu Nam Quang 2, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.