Bình Dương

Băng nhóm côn đồ khống chế, đánh người để đòi nợ thuê

ANTĐ - Để đòi được tiền, chủ nợ đã thuê một băng nhóm “giang hồ” dùng vũ lực uy hiếp khống chế trái pháp luật để con nợ sợ hãi buộc phải trả tiền.

Ngày 8/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo và đồng ý chuyển từ tội danh “cướp tài sản” thành “cưỡng đoạt tài sản” đồng thời giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Theo đó tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Thái (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Bình Dương) 9 năm tù; Nguyễn Đại Thắng (SN 1989, Ngủ tỉnh Quảng Bình) 8 năm tù.

HĐXX còn tuyên phạt Nguyễn Duy Trường (SN 1969, ngụ tỉnh Bình Dương) 7 năm tù; Nguyễn Đại Lợi (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Bình) 4 năm tù; Từ Thùy Ngọc Hà (SN 1983, ngụ tỉnh Quảng Bình) 2,5 năm tù; Trần Thị Ngọc (SN 1975, ngụ TP.HCM) 3 năm tù treo cùng tội danh “cưỡng đoạt tài sản”.

                                                          Các bị cáo tại tòa

Theo nội dung vụ án, từ khoảng 5/2009 đến 11/2009, Trần Thị Ngọc nhiều lần cho Hà Chí Cường 286 triệu đồng để kinh doanh. Tháng 1/2010, Ngọc đòi lại số tiền trên nhưng Cường không trả và tìm mọi cách tránh mặt Ngọc.

Đến tháng 6/2012, Ngọc nhờ Ngô Xuân Thái đòi nợ Cường. Ngọc viết giấy ủy quyền cho Thái lấy tiền và đưa cho Thái 2 tờ giấy Cường mượn tiền của Ngọc tổng cộng 886 triệu đồng. Ngọc thỏa thuận với Thái nếu đòi được tiền thì Thái được hưởng 50%. Mà khi vụ án vỡ lỡ, Cường khai chỉ mượn 286 triệu đồng, không hiểu bằng cách nào bà Ngọc ghi khống lên đến 886 triệu đồng

Sau đó, Thái nhờ Nguyễn Duy Trường và Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đại Thắng, Nguyễn Đại Lợi và Từ Thùy Ngọc Hà  hỗ trợ Thái đi đòi tiền Cường.

Ngày 18/11/2012, tất cả hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ  An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Thái, Anh, Thắng, Lợi và Hà làm áp lực đòi nợ Cường và đưa Cường đến một quán khác tại khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An. Bọn chúng dùng áp lực đông người đe dọa và đánh Cường làm cho con nợ sợ hãi trả nợ.

Bị áp lực nên ngay sau đó, Cường điện thoại báo cho gia đình mang tiền đến trả cho Thái 20 triệu đồng. Thái buộc Cường viết giấy trả nợ hàng tháng 5 triệu đồng, đồng thời giữ xe mô tô của Cường và một số giấy tờ khác.

Ngày 19/11/2012, Cường giao tiếp 15 triệu đồng cho Thái, Hoàng Anh và Thắng để chuộc lại chiếc xe trên.  Đến ngày 13/1/2013 khi cường tố cáo thì công an địa phương khởi tố vụ án.

Trước đó, các bị cáo bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt với tội danh “cướp tài sản” với mức án từ 7 đến 15 năm tù. Qua xem xét việc thực hiện hành vi phạm tội của các bị cáo đã phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên xét thấy, trước đây, cấp tòa sơ thẩm xử phạt các bị cáo với tội danh cướp tài sản là chưa thỏa đáng nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đồng ý chuyển tội danh và tuyên phạt các bị cáo với mức án trên.