TP.HCM:

Băng nhóm chuyên nghề đóng kịch để trộm trên đường phố

ANTĐ - Băng nhóm khoảng 12 đối tượng chuyên sống bằng nghề đóng kịch trên đường phố TP.HCM để trộm tài sản người đi đường.

Ngày 6/12 công an quận Bình Thạnh xác nhận đã phá 1 băng nhóm chuyên nghề dàn cảnh va chạm giao thông trên đường phố để trộm tài sản. 6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1975), Hoàng Nữ Thanh Thủy (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), Bùi Quý Hội (SN 1973), Lê Hoàng (tự Mập, SN 1986, cùng ngụ quận Thủ Đức), Lượng Kim Sơn (SN 1980, ngụ quận 4) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 1979, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nữ quái Nguyễn Thị Phượng - kẻ cầm đầu băng nhóm


Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét khoảng 6 đối tượng thuộc băng nhóm trên.

Theo đó cách đây gần 4 tháng, công an quận Bình Thạnh xác lập chuyên án để truy bắt 1 băng nhóm chuyên nghề dàn cảnh va chạm giao thông, trộm cắp tài sản người đi đường trên địa bàn này. Nhiệm vụ chính được giao cho đội cảnh sát hình sự để điều tra, phá án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đưa vào tầm ngắm 1 băng nhóm, phần lớn cư ngụ ở quận Thủ Đức, do nữ quái Nguyễn Thị Phượng cầm đầu. Qua theo dõi, trinh sát nắm rõ sáng 5/12 nhóm này ra đường ăn hang.

Theo đó trong buổi sáng 5/12 nhóm của Phượng, gồm hơn chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy đã lần lượt thực hiện 4 vụ dàn cảnh để trộm tài sản; trong đó có 2 vụ ở quận Bình Thạnh, 1 vụ ở quận Gò Vấp và 1 vụ ở quận Thủ Đức. Tài sản chúng chiếm đoạt được của 4 nạn nhân được xác định là 7 ĐTDĐ hiệu Iphone, 2 ĐTDĐ hiệu Sky….

Các đối tượng bị bắt giữ


Lúc 14h chiều khi nhóm đối tượng tụ tập lại để chia chiến lợi phẩm thì bất ngờ bị trinh sát ập vào bắt giữ. 6/12 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có nữ quái Phượng; đồng thời công an có thu giữ được tang vật gồm: 4 xe gắn máy, 12 ĐTDĐ các loại….

Bước đầu nhóm đối tượng khai, băng nhóm của chúng có 12 đối tượng. Hàng ngày tụ tập ở 1 địa điểm tại quận Thủ Đức để phân chia nhiệm vụ, rồi dung 10 xe gắn máy chở nhau đi săn mồi.

Phát hiện con mồi chúng đeo bám rồi dàn cảnh va chạm giao thông tại các ngã ba, nga tư để móc túi nạn nhân. Chúng thừa nhận là gây ra rất nhiều vụ, mà bản thân không nhớ là bao nhiêu vụ.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và tiếp tục truy bắt những đồng bọn của nữ quái Phượng.