Băng nhóm chuyên đòi nợ thuê lên kế hoạch bắt cóc, hành hung người vay tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do không đòi được tiền làm ăn, một người phụ nữ đã thuê nhóm côn đồ bắt cóc, hành hung và ép người nợ tiền viết giấy vay nợ...

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Đoàn Văn Hưng (SN 1991); Lê Văn Cường (SN 1990); Trương Công Ba (SN 1996) và Cao Văn Tiến (SN 1999) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, rạng sáng 15-10, Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh N.D.D làm nghề lái xe ô tô về việc bị cướp tài sản.

Theo tường trình, chiều 14-10, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông liên hệ, thuê xe đến địa chỉ số 352 Giải Phóng để chuyển nhà về Phú Thọ. Khi đến nơi, anh D bất ngờ bị 5 đối tượng lao vào hành hung, khống chế và đưa lên xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 di chuyển đến khu vực Công viên Cầu Giấy.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh đập và bắt anh D viết giấy bán xe tải với giá 100 triệu đồng. Sau đó, nhóm này đưa anh D đến một địa điểm khác nơi chiếc xe ô tô tải của anh đang đỗ và ép viết giấy nợ. Sau khi viết giấy xong, lợi dụng lúc các đối tượng lơ là, thiếu cảnh giác, lại thấy cửa xe tải mình mở nên anh D đã lên xe ô tô đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra. Bước đầu cơ quan công an đã xác định chiếc xe theo trình báo của anh D là do Hoàng Thị Lanh (SN 1981, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập cảnh Việt Hoàng đứng tên đăng ký. Khi tổ công tác đến công ty trên xác minh đã xác định Lanh đang cư trú tại Bắc Ninh. Một tổ công tác đã có mặt tại địa bàn và triệu tập đối tượng về làm rõ.

Cùng thời điểm này, lực lượng công an tiếp tục xác định và bắt giữ được 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản gồm Lê Văn Cường, Đoàn Văn Hưng, Trương Công Ba và Cao Văn Tiến.

Tại cơ quan các đối tượng khai, do không có việc làm ổn định, Cường đã kiếm sống bằng "nghề" đòi nợ thuê. Đối tượng thường xuyên đăng bài nhận đòi nợ thuê trên các trang mạng xã hội... Cường thu nhận các thanh niên mới lớn, tham gia vào băng đảng của mình để đi đòi nợ thuê. Các đối tượng này được trả lương theo từng phi vụ.

Cụ thể, phi vụ đòi tiền thành công thì Cường được hưởng 50% số tiền mà người thuê trả, còn lại chia đều cho những người đi cùng. Qua mối quan hệ xã hội, Lanh biết Nông Thị Tiêm (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Lanh chia sẻ về việc bị một đối tác làm ăn là anh D đang nợ 299 triệu đồng tiền mua bán khẩu trang y tế. Lúc này, Tiêm đã giới thiệu Lê Văn Cường đòi nợ thuê giúp.

Sau đó, Lanh đưa cho Tiêm tờ giấy nhận nợ của Dương. Ngày 13-10, các đối tượng bàn bạc việc ăn chia, theo đó, Cường sẽ nhận được 30% số tiền đòi được.

Ngày 14-10, Cường đã bàn bạc cùng Hưng, Tiến, Ba và Tùng (hiện chưa rõ lai lịch) để đi đòi nợ. Sau đó, các đối tượng hẹn anh D đến địa điểm trên và uy hiếp, đánh đập yêu cầu viết giấy nợ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.