Bằng Kiều tiết lộ Thu Phương là ca sĩ “có trí nhớ siêu nhất Việt Nam”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đó là chia sẻ hài hước của cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu khi nhắc đến người bạn đồng nghiệp thân thiết của mình – ca sĩ Thu Phương.

Thời gian gần đây Bằng Kiều trở về Việt Nam và tái khởi động một số hoạt động âm nhạc. Trong đó có việc chuẩn bị cho live-concert “Chuyện lạ” diễn ra vào tối 3-1-2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây cũng là tên gọi bài hát do chính anh sáng tác cách đây gần hai thập kỷ kể về một câu chuyện tình đẹp với kết thúc ngọt ngào, có điều Bằng Kiều nói vui chỉ tiếc đó không phải là ca khúc anh viết về chuyện tình cảm của mình.

Nam ca sĩ chia sẻ, anh và êkip sản xuất chương trình quyết định chọn sáng tác này làm tên cho live-concert với suy nghĩ năm 2020 vừa qua đã xảy ra rất nhiều biến động do dịch bệnh và anh ước ao sẽ khép lại năm nay bằng một cái kết đẹp và có hậu với tất cả mọi người. Cũng theo Bằng Kiều, đây là một đêm nhạc quan trọng vì anh không chỉ có dịp tái ngộ khán giả Hà Nội, những người đã dành tình cảm yêu thương cho anh từ những ngày chập chững vào nghề, mà còn ẩn chứa nhiều khát vọng cho một năm mới tươi sáng.

“Tôi tin 2021 là năm khởi sắc của tất cả bởi chúng ta đã trải qua một năm ấp ủ, dồn nén. Tôi hy vọng một năm mới bình an, mọi điều tốt đẹp đến với tất cả, trong đó có các nghệ sĩ. Không gì tuyệt hơn trong những ngày đầu năm mới, được ở bên những người yêu quý mình và ước vọng về một tương lai tươi sáng. Bài ca sẽ không còn buồn.” – Bằng Kiều tâm sự.

Đồng hành cùng Bằng Kiều trong đêm live-concert này là bộ ba ca sĩ Thu Phương, Lệ Quyên và Minh Tuyết. Đây là ba giọng ca không chỉ kết hợp ăn ý với Bằng Kiều trong âm nhạc mà còn là những người bạn thân tình với anh ở ngoài cuộc sống. Như Bằng Kiều bộc bạch thì với mỗi người, anh đều tìm thấy sự tương đồng và hợp nhất riêng khi đứng chung trên sân khấu. Ví như anh và Minh Tuyết hợp nhất với nhau về…hình dáng, với Lệ Quyên thì có điểm chung là đều hát nhạc Bolero, nhạc trữ tình quê hương theo một cách rất riêng và không giống ai. Còn với Thu Phương thì anh tìm thấy sự tự nhiên và ăn ý cả khi song ca những bài chưa bao giờ hát với nhau. Cựu thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu hài hước ví von rằng, Thu Phương tuy không phải là người tình trên sân khấu của anh nhưng cũng không phải một người bạn bình thường mà vô cùng “bất thường”. Sự bất thường nằm ở chỗ, khi cất tiếng hát thì cả hai hòa giọng rất quyện, bằng tông với nhau và thậm chí hát không cần phải chuyển tông giọng.

Bằng Kiều thừa nhận hay "ỉ" lại mỗi khi đứng chung sân khấu với Thu Phương

Bằng Kiều thừa nhận hay "ỉ" lại mỗi khi đứng chung sân khấu với Thu Phương

Đặc biệt, Bằng Kiều tiết lộ, Thu Phương là người có trí nhớ rất siêu phàm, có thể nói là ca sĩ có trí nhớ siêu nhất Việt Nam, bài gì cũng thuộc, từ nhạc trẻ đến nhạc Bolero, nên khi đứng hát chung với cô, anh không bao giờ phải lo hát nhầm hay quên lời bài hát. Đó là lý do nhiều khi anh ngẫu hứng liều hát cả những bài chưa bao giờ hát, chưa thuộc lời vì biết đã có Thu Phương đứng ở phía sau “nhắc bài”.

Về phần mình, Thu Phương chia sẻ, cô và Bằng Kiều tuy cùng sống ở nước ngoài nhưng cũng ít khi gặp gỡ bởi ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Tuy nhiên cả hai đã gắn bó với nhau từ thời trẻ, chứng kiến những thay đổi và biến cố trong cuộc sống của nhau và rất hiểu nhau, không cần phải nói ra. Thậm chí, nữ ca sĩ quả quyết, chỉ cần nghe Bằng Kiều hát trên sân khấu là cô biết anh đang trải qua chuyện gì, gặp phải rắc rối gì và đang nghĩ gì. Thế nên dù có lúc cũng thấy xót xa, giận hờn nhau trong cuộc sống nhưng cả hai vẫn rất trân trọng tình bạn này và quý mến nhau. Thu Phương thổ lộ, cô hát với Bằng Kiều trong tâm thế sẵn sàng lao ra để “đỡ” cho anh mỗi khi thấy có “bất trắc” gì trên sân khấu. Và cô tin rằng một trong những điều khiến cả hai gắn kết với nhau suốt mấy chục năm qua chính là tình yêu Hà Nội bởi đều từng sống, gắn bó và có rất nhiều kỷ niệm với mảnh đất này.

“Tôi cho rằng Bằng Kiều có lý do riêng khi mời mình tham gia đêm diễn này vì anh ấy có nhiều người tình trong âm nhạc lắm. Giữa chúng tôi cũng có những điều không phải ai cũng có. Bằng Kiều hiểu câu chuyện của tôi hơn bất cứ ai. Bằng Kiều im lặng đứng sau, nhìn thấy mọi thứ, có chút xót xa, hơi giận nhưng thông cảm và thương. Chúng tôi âm thầm cảm nhận, chia sẻ và thông cảm với nhau. Vả lại trên sân khấu giọng hai đứa không phân biệt được, ai sai ai đúng cũng khó nhận ra. Nếu Bằng Kiều hát với Minh Tuyết hay Lệ Quyên, giọng nam nữ phân biệt được ngay.” – Thu Phương bày tỏ.

Nghệ sĩ violin Anh Tú

Nghệ sĩ violin Anh Tú

Ngoài 3 nữ ca sĩ khách mời kể trên, live-concert “Chuyện lạ” của Bằng Kiều còn ghi nhận sự xuất hiện của một nghệ sĩ tài năng khác, đó là nghệ sĩ violin Anh Tú (nghệ danh Tú Xỉn). Nhạc sĩ Dương Cầm – Giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ, anh và Anh Tú biết nhau từ ngày còn học chung trong nhạc viện, anh học piano, còn Anh Tú học violin. Theo dõi chặng đường hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua của bạn mình, Dương Cầm rất nể và thừa nhận anh không đơn thuần chỉ là một nhạc công chơi violin mà là một nghệ sĩ violin tài ba thực thụ. Với đêm diễn lần này, đứng bên cạnh Bằng Kiều đều là những ca sĩ tên tuổi bậc nhất showbiz Việt và để xuất hiện bên cạnh họ, tạo thêm ấn tượng mới lạ và đặc biệt cho màn trình diễn của họ thì cần phải có một người thực sự tài năng tương xứng. Và Anh Tú chính là sự lựa chọn đó – một nghệ sĩ được đánh giá là tay violin hàng đầu hiện nay ở Việt Nam.