Bằng Kiều hội ngộ "tình cũ" và "tình mới" trên sân khấu ​

ANTD.VN - Trong khi Minh Tuyết được biết đến là “người tình muôn thuở” của Bằng Kiều thì Lệ Quyên lại được xem như mối tình âm nhạc mới của anh. Cả ba sẽ lần đầu tiên đứng chung sân khấu trong đêm nhạc.

Dù từng có thời gian gắn bó khá lâu với Minh Tuyết và cũng đã vài lần “song kiếm hợp bích” cùng Lệ Quyên, nhưng lần đầu tiên Bằng Kiều có dịp đứng chung sân khấu trong đêm nhạc “Luxury Concert – I’m in Love” diễn ra tại Hà Nội tới đây.

Sự kết hợp thú vị “có một không hai” này được đạo diễn Phạm Hoàng Giang hứa hẹn sẽ tạo nên ấn tượng vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn đối với khán giả đến với “Luxury Concert – I’m in Love”. Chương trình diễn ra vào tối 7 và 8-3 tại khán phòng khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Nhắc đến sự kết hợp của cặp đôi Bằng Kiều – Minh Tuyết, người yêu nhạc vẫn không thể quên những bản song ca “hit” cho đến bây giờ vẫn “làm mưa làm gió” như: Xin lỗi anh, Nơi thời gian ngừng lại, Như đã dấu yêu, Lâu đài tình ái… Cả hai đã “đóng đinh” rất nhiều tuyệt phẩm tại hải ngoại và được người hâm mộ yêu thích.

Từng hát song ca với nhiều ca sĩ khác nhưng trong mắt người hâm mộ, Bằng Kiều hát đôi với Minh Tuyết là đẹp nhất. Thậm chí rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi, vì sao hát tình như vậy mà lại không thể gắn bó với nhau như một đôi uyên ương ở ngoài sân khấu.

Còn trong mắt Minh Tuyết, Bằng Kiều là người dễ thương, hóm hỉnh, hài hước, nói chuyện rất có duyên và luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Nữ ca sĩ gợi cảm từng chia sẻ: "Anh cũng rất thân thiện. Chính vì thân thiện và dễ gần nên chúng tôi mới hát chung với nhau được đến bây giờ và có thể làm được "người tình" của nhau trên sân khấu".

Nếu như Minh Tuyết được coi là “người tình âm nhạc” của Bằng Kiều, thì Lệ Quyên cũng ngọt ngào, lãng mạn không kém khi được song ca trên sân khấu cùng anh chàng ca sĩ giọng kim “ba quãng tám” với nhiều ca khúc như: Để nhớ một thời ta đã yêu, Tình bơ vơ… và cả “Lâu đài tình ái” - bài song ca “ruột” của Bằng Kiều với Minh Tuyết. Lệ Quyên lập tức được fans gắn với Bằng Kiều bằng cụm từ “người tình mới” trong âm nhạc.

Trong mắt Bằng Kiều, ấn tượng về cô đồng nghiệp gốc Bắc cũng rất tốt đẹp: “Với tôi, Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ hát tình ca hay nhất làng nhạc Việt hiện nay. Cô ấy có cá tính và màu sắc riêng trong âm nhạc nên tôi thấy khá hồi hộp khi biểu diễn chung”.

Chia sẻ về đêm nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết anh chọn ngày tôn vinh “một nửa” thế giới để mang đến bữa tiệc thịnh soạn này như một món quà ý nghĩa mà cánh đàn ông có cơ hội để dành tặng một nửa yêu thương của mình.

“Tình yêu là điều thiêng liêng nhất, để người đàn ông có thể sống và dâng hiến cho mẹ, cho vợ và cho con gái của mình” - đạo diễn đêm nhạc hào hứng thổ lộ.

Mặc dù có rất nhiều show diễn ra trước ngày 07 và 8-3 nhưng đạo diễn Phạm Hoàng Giang và toàn bộ ê-kíp Vietnam Show rất yên tâm về sức nóng của chương trình. Hơn một nửa số vé đã được bán ra vì rất nhiều người muốn được thưởng thức đêm nhạc sang trọng này.

Với một ngàn chỗ ngồi tại một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại thủ đô Hà Nội, “Luxury Concert – I’m in Love” thực sự là một món quà tinh thần đáng giá để các quý ông có thể dành tặng cho những người phụ nữ thân yêu của mình.