Băng ghi âm giả “tấn công” Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25-2 cáo buộc các đối thủ chính trị đã dàn dựng đoạn ghi âm cuộc điện thoại ông này chỉ thị con trai tẩu tán gấp một lượng tiền lớn vào đúng ngày cảnh sát đột kích nhà một số thành viên chính phủ để điều tra tham nhũng. Thủ tướng Tayyip Erdogan khẳng định đoạn ghi âm này là giả, là một sản phẩm dàn dựng, hoàn toàn không đúng sự thật. 

Đoạn ghi âm dài 11 phút được đăng tải trên trang YouTube tối 24-2 có giọng nói được cho là của Thủ tướng Tayyip Erdogan ra lệnh cho con trai là Bilal “hô biến” quỹ hiện có bằng việc chia thành nhiều khoản cho các doanh nhân. Một giọng nói khác được cho là của Bilal khẳng định vẫn còn khoảng 30 triệu euro cần được “xử lý”. 

Đoạn băng ghi âm này được tung lên chỉ 2 ngày sau khi đảng AK của Thủ tướng Tayyip Erdogan bắt đầu chương trình tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương vào cuối tháng 3 tới, sau đó là kỳ bầu cử Tổng thống nhằm quyết định tương lai chính trị của ông Erdogan sau 11 năm cầm quyền.